Văn Yên tạo thế trận an ninh nhân dân rộng khắp

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2019 | 8:02:16 AM

YênBái - Những năm qua, huyện Văn Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự được thực hiện đến thôn bản, tổ dân phố. (Ảnh MQ)
Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự được thực hiện đến thôn bản, tổ dân phố. (Ảnh MQ)

Trong đó, an ninh trong vùng dân tộc - tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ - văn hóa tư tưởng được giữ vững, ổn định. Tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được kiềm chế và từng bước đẩy lùi, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống.

Thực tế, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Văn Yên mà lực lượng công an làm nòng cốt đã tích cực, chủ động, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhận thức sâu sắc về vai trò của quần chúng nhân dân; luôn kiên trì và xây dựng củng cố Phong trào "Toàn dân BVANTQ”) trở thành phong trào sâu rộng tích cực trong nhân dân... 

Đồng thời, kết hợp với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua ở địa phương với việc ký kết các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp bảo đảm ANTT đã góp phần quan trọng bảo đảm ANTT, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng toàn diện và bền vững.

Năm 2018 vừa qua, UBND huyện Văn Yên đã chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân BVANTQ” bằng các cuộc vận động tập trung với 4 xã, 6 thôn cá biệt, 2 cơ quan, tranh thủ người có uy tín trong vùng dân tộc, huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng tham gia với nhiều mô hình về ANTT như: 27 hội đồng an ninh nhân dân; 1.485 tổ tự quản; 314 tổ hòa giải; 314 tổ tuần tra, củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, hàng năm đã giải quyết trên 80% số vụ việc thuộc thẩm quyền ở cơ sở.

Đặc biệt là mô hình tổ hoà giải, tổ tự quản đã thực sự mang lại hiệu quả trong Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT, góp phần cho lực lượng Công an huyện quản lý tốt các hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia về xuất nhập cảnh, dân tộc, tôn giáo mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để thâm nhập hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. 

Phong trào "Toàn dân BVANTQ” đã giúp lực lượng Công an huyện điều tra khám phá 43/55 vụ phạm pháp hình sự, bắt 175 đối tượng, khởi tố 55 vụ/79 bị can, đưa 2 trường hợp vào trường giáo dục, giáo dưỡng, bắt giữ và xử lý 13 vụ/16 đối tượng liên quan đến tội phạm ma tuý.

Cùng đó, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng với hình thức uống Methadone tại xã An Bình cho trên 90 người nghiện, bắt đưa vào trung tâm cai nghiện của tỉnh 21 lượt người nghiện và nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác về buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi trên 200 súng săn các loại, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. 

Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia vào việc quản lý xã hội, quản lý giáo dục đối tượng, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giành thế chủ động trong mọi tình huống, giải quyết tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong từng thời kỳ. Từ đó, vai trò quản lý Nhà nước của các cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và ý thức tự quản, tự giác của quần chúng nhân dân được tăng cường củng cố.


Lê Phiên

Tags Văn Yên An Bình tổ tự quản

Các tin khác
Chuẩn bị thực phẩm nấu ăn cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha.

Với huyện Mù Cang Chải, công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) có nhiều khó khăn hơn thuận lợi. Bên cạnh do trình độ dân trí chưa đồng đều, còn nhiều tập quán lạc hậu, thì phần lớn các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ vẫn chưa hiểu rõ về vệ sinh ATTP và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. 

Những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an sẽ được phản ánh. Ảnh minh họa

Thông tin vừa được Công an tỉnh Yên Bái công bố ngày 20/3/2019 theo Quyết định số 204/QĐ-CAT (PX05) của Giám đốc Công an tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất lạp xưởng.

Năm 2019, ngành Thanh tra sẽ triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế; về chính sách hỗ trợ người có công, quản lý nhà nước về giáo dục.

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương với các địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục