Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải:

Tôn vinh bản sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/7/2019 | 12:28:13 PM

YênBái - Sáng 25/7, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chương trình Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Sự kiện cũng nhằm tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh với các tỉnh khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng cao riêng có của tỉnh Yên Bái với tiêu chí mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn, thân thiện. 

Dự kiến, Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò  và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 sẽ diễn ra ngày 20/9 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Đêm khai mạc hứa hẹn tưng bừng với Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Tinh hoa từ huyền thoại” với những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên các vùng, miền của tỉnh Yên Bái cùng màn múa xòe đại đoàn kết với 2.019 diễn viên tham gia. 

Sau chương trình nghệ thuật sẽ là chương trình diễu diễn đường phố của khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên chia thành 9 khối của 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia. 

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động: Hội chợ Du lịch và Ẩm thực Tây Bắc giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của địa phương; Triển lãm ảnh nghệ thuật "Lung linh sắc màu văn hóa - du lịch và ảnh đẹp Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải”; Hội thi Trình diễn trang phục các dân tộc tại xã Tú Lệ; Lễ hội vinh danh vùng chè di sản Giằng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn; Hội thi giã cốm, thi nấu món ăn truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp.  

Đặc biệt là Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng" trên đỉnh đèo Khau Phạ (Mù Cang Chải); các hoạt động du lịch mạo hiểm, leo núi khám phá đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù và thác Háng Đề Chơ, huyện Trạm Tấu; du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nước nóng và du lịch cộng đồng tại huyện Trạm Tấu.

Dự kiến, tỉnh sẽ tiến hành họp báo giới thiệu sự kiện này tại Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 2019. 

Sự kiện được tuyên truyền cổ động trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục và xây dựng các số báo chuyên đề, chương trình đặc biệt trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Lễ khai mạc sự kiện dự kiến sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái và đề nghị các đài phát thanh và truyền hình trong khu vực tiếp sóng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết khi tổ chức các chương trình, đặc biệt là hoạt động diễu diễn và chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội, công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; công tác đón tiếp đại biểu, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm…


Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh: Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 là sự kiện du lịch quan trọng, có quy mô lớn của tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. 

Đồng chí yêu cầu, hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện nét đặc trưng của sản phẩm du lịch, đặc biệt là tôn vinh được bản sắc văn hoá của từng dân tộc và tính độc đáo của từng lễ hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, tập trung tổ chức thành công đêm khai mạc Lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động lễ hội phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác chuẩn bị đón tiếp đại biểu cần thực hiện chu đáo trong điều kiện kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra cùng thời điểm tổ chức Lễ hội.


Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh kết luận Hội nghị

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và thị xã Nghĩa Lộ cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết theo đúng tiến độ; thực hiện chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, đảm bảo hệ thống điện.

Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, tập trung phản ánh các hoạt động trước và trong Lễ hội tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá hình ảnh con người, nét văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái tới đông đảo du khách.

Trước đó- chiều 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Quyết Thắng

Tags du lịch Mường Lò tuần văn hóa Nghĩa Lộ

Các tin khác
Mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình hội viên Nguyễn Thị Phương ở thôn Sông Hồng cho thu nhập 100 triệu đồng năm 2018.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân xã quan tâm. Đến nay, trên địa bàn đã phát triển, duy trì được 8 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, trên 30 cơ sở chế biến quế, thành lập 2 tổ, nhóm trồng dâu nuôi tằm...

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã vùng cao vẫn còn diễn ra. (Trong ảnh: Một thiếu nữ 14 tuổi đã có 1 con nhỏ và chuẩn bị sinh em bé thứ 2 - ảnh: Minh Huyền)

Dù đã rất nỗ lực song tình trạng tảo hôn ở Mù Cang Chải vẫn rất khó kiểm soát. Năm 2016, toàn huyện có 84 cặp tảo hôn thì đến năm 2018 đã có 108 cặp và từ đầu năm 2019 đến nay đã có tới 111 cặp.

Cánh đồng thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tính, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nứt nẻ vì khô hạn.

Từ đầu vụ Hè Thu năm 2019, thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp, kéo dài trong nhiều ngày, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trận mưa to kéo dài từ đêm 24/7 đến sáng 25/7 đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố  Yên Bái. (Ảnh: Ngập úng cục bộ tại đường Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái)

Tại thành phố Yên Bái, mưa lớn từ 20 giờ tối 24/7 kéo dài đến sáng nay (25/7) đã làm nước ở các suối trong thành phố dâng cao, một số tuyến đường ở khu vực trũng đã bị ngập úng cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục