Yên Bái: Mưa lớn, úng ngập, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/7/2019 | 2:25:27 PM

YênBái - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái, tính đến thời điểm 11h00 ngày 25/7/2019, mưa lớn đã làm sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà, nhiều diện tích nông nghiệp bị ngập nặng.

Khu vực bờ sông Hồng, thuộc tỉnh lộ 163 địa bàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Khu vực bờ sông Hồng, thuộc tỉnh lộ 163 địa bàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Cụ thể, mưa lớn làm sạt lở đất gây sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà của hộ ông Hoàng Văn Hương, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình. 

23,8 ha lúa bị ngập úng, trong đó: huyện Yên Bình: 3,0 ha lúa ven suối bị lũ tràn qua thuộc xã Tân Hương, thành phố Yên Bái 0,5 ha; huyện Lục Yên: 20,3 ha. 

Ngoài ra, mưa to kèm sét đã đánh chết 1 con trâu 4 tuổi ở xã Tân Lập (Lục Yên). 

Mưa lớn cũng làm tuyến tỉnh lộ 172 (Hợp Minh - Mỵ) ngập ngầm tràn tại Km 7 + 300 gây tắc đường; tỉnh lộ 171 (Khánh Hòa - Minh Xuân) ngập ngầm tràn tại 03 điểm Km 19 + 350, Km 20 +625, Km 21 + 100 gây tắc đường; một số tuyến đường tại khu vực thành phố Yên Bái bị ngập sâu, úng cục bộ. Công trình thủy lợi thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên bị sạt lở, hư hỏng 10m kênh bê tông.

Ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã tập trung huy động lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại; kiểm tra, thống kê, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, chỉ đạo rà soát, di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tiếp tục duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Nguyễn Thanh

Tags Yên Bái mưa to thiệt hại

Các tin khác

Sáng 25/7, tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyên về Bác Hồ thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì Hội nghị

Sáng 25/7, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019.

Mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình hội viên Nguyễn Thị Phương ở thôn Sông Hồng cho thu nhập 100 triệu đồng năm 2018.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân xã quan tâm. Đến nay, trên địa bàn đã phát triển, duy trì được 8 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, trên 30 cơ sở chế biến quế, thành lập 2 tổ, nhóm trồng dâu nuôi tằm...

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã vùng cao vẫn còn diễn ra. (Trong ảnh: Một thiếu nữ 14 tuổi đã có 1 con nhỏ và chuẩn bị sinh em bé thứ 2 - ảnh: Minh Huyền)

Dù đã rất nỗ lực song tình trạng tảo hôn ở Mù Cang Chải vẫn rất khó kiểm soát. Năm 2016, toàn huyện có 84 cặp tảo hôn thì đến năm 2018 đã có 108 cặp và từ đầu năm 2019 đến nay đã có tới 111 cặp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục