Trạm Tấu nâng cao chất lượng giáo dục

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/9/2019 | 11:09:23 AM

YênBái - Là 1 trong 62 huyện nghèo nhất nước, trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, theo đó, công tác giáo dục và đào tạo ở huyện Trạm Tấu còn nhiều gian nan. Tuy nhiên, thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, coi trọng xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học nên chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện có nhiều chuyển biến rõ nét.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, chất lượng giáo dục - đào tạo của huyện Trạm Tấu có nhiều chuyển biến tích cực.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, chất lượng giáo dục - đào tạo của huyện Trạm Tấu có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhà trường có một cơ sở khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. 

Cô giáo Nguyễn Thị Bắc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp. Theo đó, giáo viên phải thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nghiên cứu bài trước khi lên lớp; bài soạn, nội dung kiến thức phù hợp với trình độ của học sinh. Học sinh đi học đúng giờ, tạo thói quen học bài và làm bài tập trước khi vào lớp; chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến, sôi nổi, nhiệt tình trong thảo luận nhóm... Nhờ vậy, kết thúc năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 96%, 24 em học sinh giỏi cấp trường, 109 em đạt học sinh tiên tiến, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện”. 

Năm học 2019 - 2020, huyện Trạm Tấu có 27 trường học ở các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện với 388 lớp, 11.783 học sinh, tăng 5 lớp, 404 học sinh so với năm học trước. Với đặc thù là huyện vùng cao, trong những năm qua, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn trong việc huy động học sinh ra lớp; công tác chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng đối với học sinh lớp 1, lớp 2 còn nhiều gian nan; nhiều học sinh chưa xác định được động cơ học tập, thiếu ý chí phấn đấu, lười học, ỷ lại, ham chơi; một số học sinh hổng kiến thức, kĩ năng cơ bản; nhiều phụ huynh còn có tâm lý giao phó tất cả chuyện học hành của con em cho nhà trường; cơ sở vật chất trường học khó khăn; tỉ lệ phòng học kiên cố chỉ đạt 38% năm 2010. 

Bà Lê Thị Huệ - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết: "Trước những bất cập trên, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện đề ra nhiều giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng giáo dục như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện theo tinh thần Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 3/3/2016 của UBND tỉnh về việc rà soát, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện, duy trì tỉ lệ chuyên cần; tổ chức các hoạt động tập thể, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ cho học sinh nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và tạo sân chơi lành mạnh, an toàn; làm tốt công tác quản lý học sinh bán trú”. 

Cùng đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ bán trú đối với học sinh; chủ động tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép với cuộc vận động "Hai không” và "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

Với các giải pháp phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương, đến nay, kết quả huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp hàng năm của Trạm Tấu đạt 99% trở lên; gần 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm theo từng năm học. Kết thúc năm học 2018 - 2019, giáo dục tiểu học hoàn thành chương trình đạt 100%; số học sinh khá, giỏi bậc THCS đạt gần 31%; đặc biệt, trong 5 năm gần đây, toàn huyện có 151 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 21 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên 80% trên chuẩn; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 61,03%... 

Đó là những tiền đề quan trọng để huyện Trạm Tấu từng bước thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo của Đảng, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.
Hà Tĩnh- Lâm Văn Hưng

Tags Trạm Tấu chất lượng giáo dục vùng cao

Các tin khác

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Để nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Bình đã phối hợp với các ngành, các cấp tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển BHYT dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên.

Tuổi trẻ Trạm Tấu tham gia khai hoang ruộng nước tại xã Xà Hồ

Là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu hôm nay đã và đang phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, chung tay tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn khách hàng các phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (KDTM) của Chính phủ, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái (ĐLYB) tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, người dân sử dụng hình thức thanh toán này. Đến nay, toàn tỉnh có 15.400 khách hàng thanh toán tiền điện hàng tháng mà KDTM, chiếm 7,2% số khách hàng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục