Cảnh báo tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2019 | 11:21:52 AM

YênBái - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ trọng án giết người do nguyên nhân xã hội. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tình cảm, thậm chí chỉ là những bộc phát nhất thời. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Trần Đình Khanh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Đình Khanh tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng là Hoàng Văn Thu, sinh năm 1991, trú tại xã Kim Phú và Phạm Ngọc Đại, sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vì tội giết người và không tố giác tội phạm. 

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 27/8/2019, 2 đối tượng Thu và Đại đang trên đường đi từ tỉnh Tuyên Quang đến xã Bạch Hà, huyện Yên Bình để tìm trộm cắp chó thì gặp nhóm Hữu Văn Ba sinh năm 1996, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đi uống rượu về. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, Thu đã dùng súng tự chế bắn Ba tử vong. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu cũng đã tiến hành bắt, khởi tố đối tượng Trần Đình Khanh, sinh năm 1973, trú tại tổ 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu về tội giết người. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do ghen tức việc chị Lê Thị Hằng - vợ cũ của Khanh có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Phương Nam, trú tại tổ 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, 18h ngày 21/7/2019, đối tượng Khanh đã tìm gặp anh Nam rồi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến anh Nam tử vong, sau đó bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Trần Đình Khanh.

Từ một số vụ án đã xảy ra cho thấy, lối hành xử côn đồ, thiếu suy nghĩ, cộng với việc có mang theo hung khí bên người thường dẫn đến hậu quả gây thương tích nặng, thậm chí là trực tiếp tước đi mạng sống của người khác. 

Có những vụ án giết người xảy ra do mâu thuẫn nhất thời, chỉ vì một cái nhìn bị cho là "nhìn đểu”, hay một lời nói, hành động không vừa lòng nhau cũng có thể dẫn đến án mạng. Vẫn còn một bộ phận người có thói quen hành xử lưu manh, côn đồ, xem thường tính mạng của người khác, luôn có khuynh hướng giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, nhất là khi có sử dụng chất kích thích như rượu bia, ma túy. 

Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân âm ỉ không được giải quyết dứt điểm, ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đến lúc không thể dung hòa được, dẫn đến những sự việc gây đau thương, mất mát cho gia đình, xã hội, không gì có thể bù đắp được.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 16 vụ án giết người, trong đó chủ yếu là do nguyên nhân xã hội. Các mâu thuẫn về đất đai, nợ nần tiền bạc, mâu thuẫn tình cảm, hoặc đôi khi chỉ là những mâu thuẫn bộc phát nhất thời như xích mích trong các cuộc rượu, bia… đã dẫn đến nhiều vụ án đau lòng xảy ra. Thực trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Có thể thấy, xuất phát từ tính côn đồ, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và sự nông nổi nhất thời mà có người đã tước đi mạng sống của người khác, bất chấp đạo đức xã hội và pháp luật. Vấn nạn này cần được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, tập trung giải quyết để không còn xảy ra những sự việc đau lòng. 

Thượng tá Phạm Anh Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: "Muốn đẩy lùi tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội, cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, trong đó, đề cao vai trò của chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi trong nhân dân để mọi người nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, nhất là quan tâm giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh thành các vụ việc phức tạp. Gia đình và nhà trường cần nêu cao trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên”. 

"Khi xảy ra mâu thuẫn, mọi người phải bình tĩnh giải quyết sự việc dựa trên đạo đức xã hội và quy định pháp luật, góp phần đẩy lùi tội phạm giết người ra khỏi đời sống xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình” - Thượng tá Phạm Anh Sơn nhấn mạnh.

Thiên Bình, Giang Lương (Công an tỉnh) 

Các tin khác
Phong trào “Sống xanh” được khởi động từ ngày 19/9/2019 trên trang Fanpage Sống Xanh 1440 của trang mạng xã hội Facebook đã thu hút được số lượng lớn người quan tâm.

Phong trào “Sống Xanh 1440” đang được lan tỏa tại các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là phong trào nhằm tuyên truyền tới tất cả mọi người hãy cùng nhau hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp cho Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.

Hàng năm, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã đưa việc đánh giá kết quả của việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, "tự soi”, "tự sửa” vào nội dung sinh hoạt - đây là cơ sở để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Cán bộ phòng cháy, chữa cháy kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Yên Bái còn mở nhiều đợt kiểm tra, tập trung vào các cơ sở có nhiều nguy hiểm cháy nổ...

Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật lấy máu gót chân sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh cho hơn 30 cán bộ y tế các cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục