Hỏi, đáp về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019 | 10:58:52 AM

YênBái - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành, những trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí. Luật BHXH không giới hạn độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Bà Lưu Thị Hương ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ tháng 3/2005 tại BHXH huyện Trấn Yên. Đến ngày 01/11/2019 tôi đủ 55 tuổi, vậy tôi có thuộc diện được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng lương hưu theo Thông tư: 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì để được lĩnh lương hưu từ tháng 12/2019?

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời: Theo quy định của Luật BHXH hiện hành, những trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí. 

Điểm e, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện đã quy định: Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

 Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP nêu trên cũng quy định: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. 

Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện nêu rõ: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Như vậy, trường hợp của bà Hương có thể đến BHXH huyện Trấn Yên để được hướng dẫn tham gia đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí.

Anh Nguyễn Văn Nam xã ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hỏi: Vợ chồng tôi năm nay 38 tuổi, nghề nghiệp là nông dân. Vợ chồng tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện để khi về già có lương hưu. Vậy vợ chồng tôi có được tham gia BHXH tự nguyện không? Nếu được thì mức đóng và cách đóng như thế nào?

BHXH tỉnh Yên Bái trả lời: Luật BHXH không giới hạn độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí (hưởng lương hưu hàng tháng) khi đủ tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng BHXH. Nếu người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được đóng tiếp BHXH tự nguyện một lần cho đủ 20 năm, và được hưởng lương hưu từ tháng liền kề tháng đã đóng đủ 20 năm BHXH. Như vậy, vợ chồng anh Nam có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với mức đóng: hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do vợ chồng anh lựa chọn. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 27,8 triệu đồng).

Về phương thức đóng: vợ chồng anh được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: đóng hàng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác.

H.D

Tags Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện Yên Bái

Các tin khác
Ca phẫu thuật cắt u phổi cho bệnh nhân Triệu Đức Vương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt u phổi đầu tiên. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, tự đi lại sinh hoạt bình thường, các chỉ số sinh tồn tốt và chuẩn bị ra viện.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Suối Giàng tiếp nhận các phần quà được tài trợ.

Vừa qua, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ đã tới thăm và tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Yên Bái tận tình hướng dẫn công dân làm tờ khai cấp hộ chiếu.

Thiếu tá Hoàng Đình Tứ - Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực công tác, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình.

Chiều 17-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho TP Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục