Ngành Y tế Yên Bái tăng cường hợp tác, rộng mở thành công

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/1/2020 | 8:42:06 AM

YênBái - Hoạt động của ngành y tế tỉnh năm 2019 đã có những bước phát triển vững chắc từ điều trị đến dự phòng. Các chỉ tiêu, kế hoạch đều thực hiện đạt và vượt. Các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) từ tuyến tỉnh đến cơ sở không ngừng được đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường về lực lượng, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới phương thức hoạt động.

Nhiều kỹ thuật mới được triển khai ứng dụng hiệu quả trong chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Nhiều kỹ thuật mới được triển khai ứng dụng hiệu quả trong chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hơn hai năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, ngành y tế tỉnh đã triển khai tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Nổi bật là làm tốt công tác kiểm soát, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, số vụ ngộ độc, số ca mắc bệnh giảm mạnh, 3 năm liên tiếp không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm; mức giảm sinh đạt 0,1%o, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới sinh khi sinh ở mức 0,2%, triển khai sàng lọc trước sinh đạt hiệu quả; triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu y tế mà ngành đã đề ra trong năm.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, nhiều kỹ thuật mới được triển khai gắn liền với "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tạo niềm tin của người dân, tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú tăng từ 91,7% năm 2017 tăng lên 94,9% năm 2018.

Để nâng cao chất lượng KCB, cung cấp các dịch vụ CSSK người dân ngày một tốt hơn, ngành y tế tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh với Bệnh viện Bạch Mai; ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y tế giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Sở Y tế. Ngoài ra, tăng cường hợp tác tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện K, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương... 

Ông Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác với 1 bệnh viện quốc tế là Yokosuka Kyosai Nhật Bản, qua đó, có 2 cán bộ được tham dự khóa đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản về lĩnh vực giải phẫu thần kinh và ống thông niệu đạo và 1 bác sĩ đào tạo phẫu thuật thần kinh. Song song với đó, ngành chú trọng thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, giai đoạn 2016 - 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi là vệ tinh của các bệnh viện: Việt Đức, Bạch Mai, Phụ sản, Nhi Trung ương... góp phần giúp bệnh viện tuyến tỉnh phát triển kỹ thuật mới, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, hạn chế chuyển tuyến, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên”. 

Trên cơ sở hợp tác, năm qua, ngành y tế chỉ đạo các đơn vị tiếp cận nhanh, ứng dụng các tiến bộ y học trong chẩn đoán và điều trị. Năm 2018, đã triển khai thêm 147 kỹ thuật lâm sàng, 71 kỹ thuật cận lâm sàng mới. Cải tiến chất lượng bệnh viện được thực hiện toàn diện, hiệu quả và thực chất như: kỹ thuật xét nghiệm ELISA phát hiện kháng thể sán lá gan lớn, sán lá phổi; điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng laser; phẫu thuật thay khớp có định vị; phẫu thuật nội soi lấy máu tụ nội sọ… 

Năm 2019, tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh như: giảm đau mạn tính bằng gây tê vùng; phẫu thuật nội soi cắt đại tràng, dạ dày; phẫu thuật cắt khối tá tụy...; tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai hệ thống chạy thận nhân tạo... 

Bằng việc triển khai kỹ thuật chuyên môn sâu đã nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân; cấp cứu nhiều ca bệnh khó, bệnh nặng, điển hình cấp cứu thành công sản phụ hôn mê sâu ngừng tuần hoàn, rối loạn đông máu nặng, ARDS, suy đa tạng đã phẫu thuật lấy thai nghi do tắc mạch ối.

Cùng với đó, đào tạo nhân lực được ngành y tế luôn quan tâm, triển khai thực hiện theo kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm. Các cán bộ y, bác sĩ được cử đi đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo sau đại học (bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ...) tại các trường đại học uy tín như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Điều dưỡng Nam Định... 

Ngoài ra, thông qua hoạt động ký kết hợp tác của UBND tỉnh với Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các chương trình đào tạo tập huấn phối hợp với các bệnh viện: Việt Đức, Viện K, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương..., các đơn vị có nhiều cán bộ được cử đào tạo theo kíp kỹ thuật tại các bệnh viện Trung ương hoặc được đào tạo ngay tại tỉnh được hướng dẫn cụ thể, được thực hành lâm sàng, cầm tay chỉ việc nên sau quá trình đào tạo đảm bảo triển khai kỹ thuật mới tại đơn vị công tác. 

Ngoài hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật mới, các bệnh viện tuyến Trung ương còn hỗ trợ về trang thiết bị, Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ 1 máy tạo nhịp tim tạm thời phục vụ công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện nay, máy tạo nhịp tim đã và đang được bệnh viện đa khoa tỉnh đưa vào sử dụng hiệu quả cho bệnh nhân.

Xác định rõ mục tiêu đảm bảo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế khẳng định: "Ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo hướng tới y tế cơ sở để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tập trung đảm bảo duy trì thực hiện tốt công tác kiểm soát, không để xảy ra dịch bệnh, nâng cao chất lượng KCB… 

Do vậy, sẽ tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở y tế ngành đóng trên địa bàn trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa; tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, cụ thể: tăng cường công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến; nâng cao trình độ chuyên môn triển khai các kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật chuyên khoa sâu vào công tác KCB; ban hành các quy trình chuyên môn; đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức…”.

Trần Minh

Tags Ngành Y tế Yên Bái tăng cường hợp tác rộng mở thành công

Các tin khác
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các ban, ngành tặng quà động viên công nhân lao động Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An tại Khu Công nghiệp phía Nam.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, năm 2019, các cấp công đoàn Yên Bái đã thể hiện vai trò của mình trong cụ thể hóa chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, kịp thời chia sẻ, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng mô hình, điển hình (2009 - 2019), Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sáng tạo; tổ chức phát động sâu rộng phong trào và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an thành phố Yên Bái phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tuần tra địa bàn.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, năm 2019, nhiều chuyên án đã được triệt phá, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trên trận chiến với loại tội phạm này.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Năm 2019, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai rất nhiều đợt thi đua, trong đó, đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân - Lập công - Quyết thắng” là một trong những điểm nhấn quan trọng, giúp cán bộ, chiến sỹ LLVT nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm thi đua yêu nước…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục