Hội LHPN tỉnh khởi công xây dựng 2 nhà văn hoá tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/2/2020 | 2:49:42 PM

YênBái - Sáng 15/2, Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức khởi công xây 2 nhà văn hoá bản Vần và bản Chao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Toàn cảnh lễ khởi công.
Toàn cảnh lễ khởi công.

Đây là hoạt động được Hội LHPN tỉnh triển khai theo Dự án "Quản lý cộng đồng và tăng cường năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống” do tổ chức Đoàn kết quốc tế (SODI) tài trợ. 

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã khởi công xây dựng 2 nhà văn hoá tại bản Khun, Khe Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Tổng trị giá hỗ trợ xây dựng 4 nhà văn hoá gần 1 tỷ đồng. 

Công trình nhà văn hoá hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho bà con nhân dân có nơi hội họp và tổ chức các hoạt động ở cộng đồng.



Cũng tại lễ khởi công, Hội LHPN tỉnh đã tuyên truyền tới chị em và người dân địa phương cách phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh).

Minh Huyền 


Tags Hội LHPN tỉnh Khởi công nhà văn hoá Việt Hồng Trấn Yên

Các tin khác
Không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc từ chiều tối 15/2

Từ chiều 15/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi phía Bắc, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài ở các tỉnh Bắc Bộ.

Học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tích cực học trực tuyến trong quá trình tạm nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

Đêm 14/2, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn hỏa tốc về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái tập huấn cho giáo viên sử dụng mạng xã hội hướng dẫn học sinh học tập.

Tối ngày 14/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viện do dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, bên cạnh một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất bởi dịch bệnh thì tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết tại các doanh nghiệp còn lại rất khả quan, duy trì sản xuất ổn định. Trên toàn quốc, tỉ lệ lao động trở lại làm việc đạt 97%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục