Học sinh vẫn đi học tại nhiều quốc gia có dịch bệnh COVID-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/2/2020 | 1:54:44 PM

Ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh COVID-19, học sinh và sinh viên vẫn đi học bình thường kèm theo các khuyến cáo và biện pháp tăng cường vệ sinh diệt khuẩn.

Vấn đề được quan tâm và bàn thảo nhiều tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra vào sáng nay (21/2) là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan thông tấn có thường trú tại nước ngoài cho thấy, Hàn Quốc đã rút ngắn 1/10 thời gian học, Đài Loan (Trung Quốc) kéo dài thời gian nghỉ Tết, chỉ cách ly 14 ngày đối với những học sinh, sinh viên đi du lịch Trung Quốc về hoặc từ Trung Quốc sang. Chỉ có Mông Cổ cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 2/3.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy và học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chương trình. Tuy nhiên, thời điểm đi học trở lại chưa được quyết định. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra cho biết, không có việc cấm bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản như thông tin trên mạng xã hội. Công tác phòng chống dịch chỉ kiểm soát người đi lại, không cấm các phương tiện.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 16 ca mắc, trong đó đã 15 trường hợp khỏi bệnh. Dự kiến, vào chiều 21/2, bệnh nhân thứ 15 là Việt kiều người Mỹ 73 tuổi sẽ ra viện. Đáng chú ý là số trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế chỉ còn 24 người. Công tác dự phòng cơ bản hoàn tất, vì vậy Việt Nam đã có thể bước đầu chủ động trong việc phòng chống COVID-19. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo vẫn yêu cầu các đầu mối Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, đặc biệt chú trọng trong việc phân tuyến trong khám và điều trị để tránh lây nhiễm chéo.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Nhung - phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và một số bạn đọc hỏi: Có phải Nhà nước có quy định những người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được hỗ trợ một phần tiền đóng không? Việc hỗ trợ được thực hiện thế nào?

Cán bộ Công an huyện Trạm Tấu kiểm tra vũ khí thu hồi do người dân giao nộp.

Việc kiểm soát vũ khí tự chế còn gặp nhiều khó khăn do phong tục của đồng bào, trong khi đó các phụ kiện tự chế tạo súng rất dễ mua qua mạng xã hội. Vì vậy,cùng với tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, hàng năm, Công an huyện Trạm Tấu còn chỉ đạo và giao chỉ tiêu thu vũ khí tự chế đối với công an các xã, thị trấn.

Điều nực cười là trái với những tuyên bố “hùng hồn”, nói như thật về các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, các “anh hùng bàn phím” lại hốt hoảng khi được công an các tỉnh, thành mời lên để giải trình. Họ bày tỏ thái độ hối hận, cam kết không tái phạm vì hành động sai trái của mình khi đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao quyết định điều động cán bộ công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình.

Chiều 20/2, Công an huyện Yên Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc triển khai “Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021” tại 100% địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục