Bệnh viện Đa khoa Yên Bái: Giành lại sự sống cho bệnh nhân đa chấn thương nặng do ngã từ tầng 3

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 3:13:36 PM

YênBái - Sau 40 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nguy kịch do ngã từ mái nhà tầng 3 xuống đất sức khoẻ đã ổn định.

Bệnh nhân Thiều Hữu Đức (người ngồi xe lăn) sức khoẻ đã ổn định.
Bệnh nhân Thiều Hữu Đức (người ngồi xe lăn) sức khoẻ đã ổn định.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 07/3/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân Thiều Hữu Đức, 57 tuổi, trú tại thôn Sâm Trên, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên trong tình trạng rất nguy kịch: hôn mê, khó thở, tím tái, lồng ngực biến dạng, mạch nhanh, huyết áp tụt do sau ngã từ mái nhà tầng 3 xuống đất, với độ cao khoảng 8m.

Qua các kết quả thăm dò chẩn đoán cho thấy bệnh nhân gãy toàn bộ xương sườn hai bên, vỡ xương chậu, xương bả vai, đụng dập nặng nhu mô phổi hai bên, chấn thương cột sống lưng, đụng dập gan và tụ máu trong não với bệnh nền đái tháo đường.

Các bác sĩ Bệnh viện đã áp dụng các phác đồ điều trị linh hoạt, bám sát tình hình diễn biến bệnh với các kỹ thuật: đặt ống nội khí quản an thần, thở máy và chiến lược bảo vệ phổi vì lồng ngực chấn thương rất nặng, đồng thời cần phải giảm thiểu tác động đến tổn thương não do chấn thương, các biện pháp đảm bảo huyết động và các chức năng tối ưu nhất.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn sốt cao kéo dài (40 độ), bệnh nhân được các bác sỹ dùng kháng sinh tốt nhất và cấy đờm. Đến ngày thứ 10, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn không ổn định, nguy cơ tử vong cao đã hiện hữu mặc dù nhiều biện pháp hồi sức hiện đại đã được sử dụng. 

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng vi khuẩn kháng với rất nhiều kháng sinh, càng khó khăn cho quá trình điều trị. Tiên lượng bệnh nhân thở máy dài ngày, các bác sỹ đã tiến hành mở khí quản cho bệnh nhân thở máy qua canuyn mở khí quản.

Với phác đồ điều trị linh hoạt, bám sát tình hình diễn biến bệnh cùng nhiều nỗ lực chuyên môn y khoa khác và tổ chức các buổi hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia hàng đầu về hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, kết quả, sau 40 ngày điều trị, bệnh nhân không sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, đã tự thở không cần hỗ trợ oxy, tự ăn uống bằng đường miệng và có thể vận động nhẹ nhàng.

Đây là ca đa chấn thương rất nặng, tiên lượng tử vong rất cao nhưng với sự nỗ lực hết mình của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân đã giành lại được sự sống. 
Minh Huyền

Tags Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái sự sống bệnh nhân nguy kịch ngã từ tầng 3

Các tin khác
Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn phẫu thuật lấy khối u gần 5 kg trong ổ bụng bệnh nhân.

Ngày 15/4, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã phẫu thuật thành công và cắt bỏ khối u nặng gần 5 kg cho bệnh nhân nữ Đặng Thị Trật, 71 tuổi, dân tộc Dao, trú tại xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tỉnh Yên Bái có hơn 2.230 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Bạn đọc hỏi: Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc đối với trường hợp đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) gặp khó khăn được thực hiện như thế nào? Quy định cụ thể về vấn đề này?

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế động viên cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng 16/4, 229 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái đã tham gia hiến máu tình nguyện với 187 đơn vị máu thu được.

Năm 2019, UBND thành phố đã tiếp định kỳ gần 350 lượt công dân để giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó, lĩnh vực đất đai chiếm 83% tổng số đơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục