Khởi động Dự án thúc đẩy thanh niên Yên Bái tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/6/2020 | 10:36:55 AM

YênBái - Sáng 19/6, tại thành phố Yên Bái diễn ra Hội nghị khởi động Dự án “Sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội Yên Bái, Việt Nam”.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phái đoàn Liên minh Châu Âu, Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Dự án "Sự tham gia Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ; được triển khai bởi Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi. 

Tại tỉnh Yên Bái, Dự án sẽ triển khai trong thời gian 3 năm (2020 – 2022) tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, gồm: Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hòa Cuông, Tân Đồng, Đào Thịnh. 

Dự án hướng tới mục tiêu chung là nâng cao năng lực, chủ động của thanh niên trong các vấn đề về quản trị kinh doanh và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo cơ hội cho thanh niên dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào các vấn đề liên quan có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. 

Đối tượng tiếp cận tiếp cận chính là 300 thanh niên dân tộc thiểu số tuổi từ 16 – 24, trong đó: 50% là phụ nữ, 70% là thanh niên dân tộc, thanh niên dân tộc đến từ các hộ nghèo và cận nghèo; 3 tổ chức xã hội địa phương; các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…; các doanh nghiệp tư nhân. 

Từ đối tượng tiếp cận chính, Dự án tiếp tục hướng tới người hưởng lợi cuối cùng là 12.000 lao động trẻ, 10.000 người trong cộng đồng địa phương. 

Lê Thương

Tags Khởi động Dự án thanh niên Yên Bái

Các tin khác
Ảnh minh họa

Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” do Bộ Thông tin-Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã đến giai đoạn "nước rút" để lựa chọn, trao giải.

Tuy tuổi đã cao nhưng “lửa nghề” trong nhà báo Nguyễn Thanh Vân vẫn rực cháy.

Cách đây hơn 20 năm, khi mới chập chững vào nghề, tôi có may mắn được sự dìu dắt khi ông giữ cương vị Tổng Biên tập Báo Yên Bái, sau đó ít lâu, ông được tỉnh điều động làm Bí thư Huyện ủy Văn Yên.

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin về nguy cơ dịch bệnh và cách phòng, chống tới người dân từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm nghìn người tử vong. Nhà báo tác nghiệp thời đại dịch Covid-19 bùng phát luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng khi được hỏi, động lực nào thôi thúc người làm báo vào cuộc chiến “chống giặc” Covid-19, câu trả lời thật giản dị: “Đó là trách nhiệm xã hội của người làm báo chân chính trước nhu cầu thông tin của công chúng nên họ sẵn sàng dấn thân bất chấp hiểm nguy”.

Học sinh Trường THCS Yên Thịnh, thành phố Yên Bái được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với sức khỏe.

Thực hiện mục tiêu xây dựng trường học không khói thuốc lá, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái có nhiều giải pháp trong việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục