Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/11/2020 | 7:38:58 AM

Những năm qua, Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình luôn khắc phục mọi khó khăn, đề ra nhiều giải pháp dạy và học nên chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao.

Ứng dụng công nghệ thông tin để học tiếng Anh ở Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà.
Ứng dụng công nghệ thông tin để học tiếng Anh ở Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà.

Thầy giáo Trần Duy Hưng - Hiệu trưởng phấn khởi cho biết: kết thúc năm học 2019 - 2020, trường có 38 giáo viên dạy giỏi các cấp, 32 nhà giáo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 4 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 28 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện (7 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba, 17 giải Khuyến khích); 4 giải cấp tỉnh (1 giải Nhất môn tiếng Anh, 1 giải Ba môn Toán, 2 giải Khuyến khích môn Văn và Toán); tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt gần 62,7%; tỷ lệ lên lớp toàn trường đạt 99,7%.

Để đạt được những thành tích trên, nhiều năm qua, Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Trước hết, trường luôn nêu cao vai trò hạt nhân của chi bộ, tập trung công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ giáo viên, tăng cường kiểm tra nội bộ trường học. 

Trong sinh hoạt hàng tháng, Chi bộ luôn quan tâm công tác chuyên môn, tìm ra giải pháp phát huy thế mạnh, tiềm năng, khắc phục khó khăn. 

Đặc biệt, trường luôn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá. Theo đó, ngay từ đầu các năm học, trường chỉ đạo nâng cao vai trò của tổ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; lựa chọn các chuyên đề thiết thực, triển khai đúng kế hoạch và có sự đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

Cô giáo Hoàng Thu Huyền - Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khoa học xã hội cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, hàng tháng chúng tôi tổ chức họp tổ để bổ sung, điều chỉnh các nội dung giảng dạy nếu cần thiết; thường xuyên kiểm tra việc soạn bài lên lớp của giáo viên và chuẩn bị bài của từng học sinh. Khuyến khích các giáo viên triển khai chuyên đề và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy”. 

Ngoài ra, nhà trường còn chủ động đổi mới việc kiểm tra, đánh giá; qua đó, thúc đẩy cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, góp phần đổi mới chương trình, xây dựng thái độ học tập cho học sinh. Một trong những giải pháp mà Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà luôn áp dụng để nâng cao chất lượng giáo dục là tăng cường dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. 

Thầy Trần Duy Hưng cho biết thêm: việc dự giờ, thăm lớp đều có lịch cụ thể cho mỗi tổ chuyên môn. Dự giờ, thăm lớp thường xuyên giúp mọi người và Ban Giám hiệu nắm bắt năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm của từng giáo viên và chất lượng học tập của học sinh; từ đó, có biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

Cùng đó, nhà trường thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức. Trong các phong trào thi đua, đối với cán bộ, giáo viên, Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch các phong trào thi đua, các cuộc vận động, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm động viên, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để nhân điển hình tiên tiến. 

Hàng tháng, Ban Giám hiệu và tổ chuyên môn đều kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình dạy học; qua đó, có biện pháp điều chỉnh kịp thời những gì không phù hợp, không sát với chương trình học, đặc biệt là tránh dạy dồn học ghép; có hồ sơ theo dõi, kiểm tra, hàng ngày, sơ kết vào cuối tuần, thông báo tới học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách công khai. 

Em Lê Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh lớp 8A cho biết: Trong quá trình dạy học, các thầy cô giáo luôn đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như đánh giá học sinh. Ngoài ra, trường còn tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nên đã tạo thêm động lực cho chúng em học tập.

Nhờ chú trọng các giải pháp sát với thực tế, nên chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt, học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp luôn đứng vào tốp đầu của huyện.

Đó là động lực quan trọng để cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Tiểu học và THCS thị trấn Thác Bà tiếp tục vươn lên, đạt nhiều kết quả tốt trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Văn Tuấn

Các tin khác
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên có bước phát triển mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị của tỉnh phải đạt 28% với tốc độ đô thị hóa trung bình đạt 1,5%/năm; tập trung phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào thi đua “Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Lao động khu vực nông nghiệp nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục được quan tâm đào tạo nghề, để nâng cao trình độ và năng suất lao động. (Trong ảnh: Lãnh đạo thị trấn Sơn Thịnh, Văn Chấn thăm cơ sở chế tác thủ công mỹ nghệ).

Yên Bái có nguồn nhân lực trẻ và dồi dào với trên 65% dân số trong độ tuổi lao động (tương đương 535.000 người), trong đó, gần 80% dân số và lực lượng lao động tập trung ở khu vực nông thôn, với trên 57% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phụ nữ xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình hố rác tại các chi hội. Hiện tại đã có 12 hố rác xây, 6 lò đốt rác mini đang hoạt động hiệu quả. (Ảnh: Minh Huyền)

Cụ thể hóa Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy Yên Bái, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục