Phường Nguyễn Thái Học: Những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/12/2020 | 8:05:14 AM

YênBái - Trên địa bàn phường có các mô hình như: "Tổ dân phố tự quản về phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS”, câu lạc bộ "Thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông”, các mô hình "Camera an ninh”, "Zalo an ninh”…

Cán bộ Công an phường Nguyễn Thái Học trao đổi với cán bộ tổ nhân dân số 2 về việc đảm bảo an ninh trật tự cuối năm.
Cán bộ Công an phường Nguyễn Thái Học trao đổi với cán bộ tổ nhân dân số 2 về việc đảm bảo an ninh trật tự cuối năm.

Đồng chí Tạ Thị Ngọc Hoa - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết: "Là phường nội thị, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân, có mạng lưới giao thông phát triển, địa phương chúng tôi có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đều nhận thức rõ, đẩy lùi tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của nhân dân mà đó còn là cơ sở, là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống hạnh phúc”.

Xuất phát từ quan điểm đó, cấp ủy, chính quyền, nhất là lực lượng công an đã có nhiều giải pháp hay, cách làm đúng nhằm mục tiêu giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn gồm 15 tổ dân phố, hơn 4.500 hộ và trên 1,6 vạn dân. 

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, kế hoạch của Bộ Công an cũng như các kế hoạch của thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) phường đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (BVANTQ). 

Công an phường đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực tham mưu giúp cấp ủy các tổ dân phố triển khai tuyên truyền sâu rộng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” xuống từng tổ nhân dân, hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 

Qua công tác triển khai đã tổ chức học tập được 16 buổi với 4.364 đại diện hộ tới tham gia, chiếm tới trên 96% tổng số hộ trên địa bàn; 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên truyền để nhân dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trong các dịp lễ tết được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thu hồi 1 quả lựu đạn, 3 súng tự chế và 1 thanh kiếm do người dân tự giác đem nộp và được xử lý theo quy định.

Trung tá Vũ Xuân Thành – Trưởng Công an phường Nguyễn Thái Học đánh giá: "Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển phong trào Toàn dân BVANTQ, góp phần giữ vững ANTT chính là công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tổ chức diễn tập phương án vây bắt tội phạm. Ban Chỉ đạo 138 của phường đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo, phối hợp giữ các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, lấy các tổ chức hội làm nòng cốt”. 

Được biết, đến nay, trên địa bàn phường có các mô hình như: "Tổ dân phố tự quản về phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường làm chủ trì, câu lạc bộ "Thanh niên phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” do Đoàn Thanh niên phường chủ trì; mô hình "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông” trên trục đường Hoàng Hoa Thám, các mô hình "Camera an ninh”, "Zalo an ninh”… 

Quá trình xây dựng các mô hình đều được người dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhiệt tình ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, các mô hình đều đã phát huy được hiệu quả, đặc biệt là việc nắm bắt thông tin được kịp thời, qua đó công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc đạt kết quả rất tốt.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Phong trào "Toàn dân BVANTQ” ở phường Nguyễn Thái Học đã phát triển sâu rộng; qua đó "gánh nặng” về đảm bảo ANTT của lực lượng công an cũng vơi đi. 

Thống kê cho thấy, năm 2020, Công an phường Nguyễn Thái Học đã chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với mọi loại hình tội phạm, toàn phường xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự với 4 đối tượng (giảm 5 vụ, 6 đối tượng so với năm 2019). Toàn phường không xảy ra trọng án, không có tội phạm hoạt động băng ổ nhóm; các vụ việc khác xảy đã đều sớm được phát hiện và xử lý kịp thời. 

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Công an phường đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an thành phố Yên Bái tiến hành bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; Công an phường trực tiếp phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy (cây cần sa); tổ chức tốt việc quản lý, giáo dục tại cộng đồng đối với người nghiện…

Tấn Đạt

Các tin khác
Cán bộ Trạm Y tế xã Liễu Đô, huyện Lục Yên kiểm tra sức khỏe cho người dân.

Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (TCQGVYTX) giai đoạn 2011 - 2020, huyện Lục Yên đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Nông dân huyện Văn Chấn thu hoạch sâm đương quy.

Yên Bái là tỉnh có nguồn cây thuốc tự nhiên phong phú, đa dạng về chủng loại. Những năm gần đây, Hội Đông y (HĐY) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường phát hiện, sưu tầm, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu của địa phương.

Số vũ khí vật liệu nổ được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái vận động thu hồi.

Từ ngày 14/11 đến 13/12, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã vận động thu hồi được 8 quả mìn tự chế.

Thành đoàn Yên Bái và thành viên Đoàn công tác phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương” tại huyện Mù Cang Chải.

Ngày 12 và 13/12/2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Yên Bái phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm KBA Việt Nam tổ chức chương trình tình nguyện “Trao gửi yêu thương” tại 2 xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục