Văn Yên chăm lo tết cho đối tượng chính sách và người nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2021 | 7:54:45 AM

YênBái - Thăm hỏi, tặng quà người nghèo và đối tượng chính sách, nhất là vào dịp tết Nguyên đán là hoạt động được huyện Văn Yên duy trì thường xuyên, góp phần động viên kịp thời đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán.
Lãnh đạo huyện Văn Yên tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán.

Năm nay, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọ ở xã Đại Phác gần 100 tuổi - người có một người con duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thấu hiểu sự hy sinh mất mát của gia đình, trong nhiều năm qua, mẹ Ngọ luôn được chính quyền địa phương phụng dưỡng chu đáo. "Hàng tháng, nhất là vào dịp 27/7 và các ngày lễ tết, tôi luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ xã, huyện, tỉnh và đơn vị nhận phụng dưỡng đến thăm hỏi, động viên nên lòng cũng thấy vui” - mẹ Ngọ chia sẻ. 

Còn ông Nguyễn Văn Hòa - thương binh hạng1/4 ở xã An Thịnh luôn cảm thấy ấm lòng khi thường xuyên được Đảng, Nhà nước quan tâm. "Là thương binh nặng, được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước, nhưng trong cuộc sống hàng ngày tôi vẫn tập trung phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, vào dịp 27/7 và tết Nguyên đán, tôi và gia đình được đón các đoàn cán bộ của huyện, xã đến thăm hỏi, tặng quà. Đây là nguồn động viên, cổ vũ cho tôi về vật chất lẫn tinh thần để tôi tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống”.

Huyện Văn Yên hiện có 1.687 hộ nghèo; trong đó, có trên 450 đối tượng hộ nghèo được bảo trợ xã hội và 24 hộ thuộc đối tượng người có công. Ngoài ra, huyện còn có các đối tượng chính sách khác như: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, con của người nhiễm chất độc hóa học, hội người mù… 

Ông Cao Văn Chỉ - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: những năm qua, Văn Yên luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; có nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo bền vững; trong đó, huyện đã huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, người khuyết tật và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để người nghèo, các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. 

Đặc biệt, để đem đến cho họ một mùa xuân vui tươi, ấm áp, xuân Tân Sửu 2021, Phòng đã tham mưu với UBND huyện thành lập 14 đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cùng đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê các hộ thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt công tác hỗ trợ, bảo đảm cho người dân đón tết cổ truyền đầm ấm; đảm bảo "không để ai bỏ lại phía sau”, nhất là không để hộ nào thiếu ăn trong dịp tết. 

Cùng với trích một phần ngân sách địa phương, huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức hội, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục chung tay, góp sức giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách về vật chất, tinh thần nhằm động viên họ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất ổn định cuộc sống và đón xuân đầm ấm, hạnh phúc.
 Văn Tuấn

Tags Văn Yên tết cho người nghèo đối tượng chính sách đất quế đền Đông Cuông

Các tin khác
Cán bộ Huyện đoàn Mù Cang Chải kiểm tra, khảo sát điều kiện cụ thể của những gia đình cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nậm Khắt.

Được giao giúp đỡ xóa 16 nhà tạm, nhà dột nát trong số 62 nhà cần giúp đỡ tại xã Nậm Khắt để hỗ trợ xã này hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã tích cực và nhanh chóng triển khai các nội dung hỗ trợ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/1/2021, quy định về thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực. Quy định này tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Người bệnh có thẻ BHYT được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc mà không cần giấy chuyển tuyến.

Kết thúc năm 2020, chỉ tiêu chuyển dịch từ nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp của huyện Lục Yên đạt 104,12% kế hoạch, tương đương 885 lao động được chuyển dịch, tăng 35 người so với kế hoạch.

Ngày 18/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã kêu gọi ủng hộ Tết cho người nghèo. Ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ tết cho người nghèo tại Hội nghị  (Ảnh: Thanh Chi)

Toàn tỉnh Yên Bái có 8.043 đối tượng người có công được nhận quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục