Yên Bái đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/2/2021 | 7:54:08 AM

YênBái - Yên Bái phấn đấu có 81% gia đình văn hóa, 68% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, 88% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Người dân huyện Lục Yên tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” qua việc tham gia bê tông hóa giao thông nông thôn.
Người dân huyện Lục Yên tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” qua việc tham gia bê tông hóa giao thông nông thôn.

Trong năm, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)" tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào trên địa bàn với các nội dung cụ thể; trọng tâm là củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào "Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa” và "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "TDÐKXDĐSVH", các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tích cực lồng ghép triển khai với nhiều nội dung, phương thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào. 

Điển hình như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào "TDĐKXDĐSVH", tổ chức các hoạt động tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn một số kỹ năng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và chia sẻ các kinh nghiệm tuyên truyền vận động thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng bổ sung nội dung bình đẳng giới vào quy ước, hương ước thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 không, 3 sạch”… 

Cùng với đó, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm đẩy mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở VH,TT&DL tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bằng việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, khai thác triệt để các tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế ở từng địa phương. 

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai và hỗ trợ kinh phí làm nhà "Đại đoàn kết”, xây dựng mới 305 căn nhà, sửa chữa 40 căn nhà với số tiền trên 12,9 tỷ đồng từ Quỹ "Vì Người nghèo” cấp tỉnh. 

Vận động sáng tạo cách nghĩ, cách làm, đã tạo được các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trở thành phong trào rộng lớn và là trọng tâm của cuộc vận động góp phần làm tăng số hộ gia đình khá, giàu, giảm hộ gia đình nghèo. 

Toàn tỉnh hiện có 1.418 nhà văn hóa, trong đó có 130/173 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, sân bãi hoạt động văn hóa, thể thao; có 1.503 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Riêng năm 2020, toàn tỉnh xây dựng mới, nâng cấp 13 nhà văn hóa xã; xây dựng mới, nâng cấp được hơn 50 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. 
Bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết: Bên cạnh phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa…, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, đến nay, toàn tỉnh có 1.364/1.364 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước, 65 xã đạt văn hóa nông thôn mới và 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tổ chức nhân rộng những mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như: Mô hình "Móc khóa an ninh” tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; "Liên kết đảm bảo ANTT phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ; "Bóng điện an ninh” tại xã Đông An, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên... 

"Toàn tỉnh có 1.288 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng với 14.660 hội viên hoạt động thường xuyên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đều có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đảm bảo theo quy định…" - bà Bình thông tin

Là phong trào có tính then chốt trong việc thực hiện Phong trào "TDÐKXDĐSVH", Phong trào "Xây dựng gia đình văn hóa” được Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo điểm với chủ trương quyết tâm tạo được những hình mẫu thực sự nổi bật trong việc xây dựng các mô hình gia đình văn hóa ở các địa phương. 

Công tác bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện đảm bảo đúng quy định, khách quan, dân chủ và được sự đồng thuận cao của nhân dân. Số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2019 là 169.727/ 213.794 hộ, đạt tỷ lệ 79,4%. Năm 2020, số gia đình đạt chuẩn văn hóa sẽ đạt khoảng 80%, tăng 0,6% so với năm 2019. 

Với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể, triển khai đẩy mạnh thực hiện tốt 5 nội dung của Phong trào giai đoạn 2016 - 2020. 

Những kết quả đạt được trong thực hiện Phong trào "TDÐKXDĐSVH” của tỉnh năm qua đã góp phần tích cực để toàn tỉnh thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. 

Năm 2021, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng các nội dung của Phong trào "TDÐKXDĐSVH”, trọng tâm là các phong trào: Xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; tập trung tuyên truyền xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để tình trạng nuôi gia súc, gia cầm, buộc trâu, bò dưới gầm sàn nhà… 

Yên Bái Phấn đấu có 81% gia đình văn hóa, 68% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, 88% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thành Trung

Tags đời sống văn hóa MTTQ thôn văn hóa bản văn hóa

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục