Phụ nữ Công an Yên Bình - Những “đóa hoa” lặng lẽ

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/7/2021 | 2:05:56 PM

YênBái - Phụ nữ Công an huyện Yên Bình hiện có 18 đồng chí, được phân công nhiệm vụ ở các lực lượng khác như: an ninh, cảnh sát, hậu cần.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Bình Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá: "Tuy mỗi đồng chí đảm nhận một công việc, lĩnh vực khác nhau nhưng dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn đoàn kết, giữ tinh thần, trách nhiệm cao nhất với công việc; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa kinh nghiệm công tác thực tế để áp dụng vào giải quyết công việc; sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào những thành tích chung của Đảng bộ Công an huyện nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình nói chung”. 

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện, đặc biệt trong công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn xã hội đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ qua, phụ nữ Công an huyện luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở, không để phát sinh phức tạp thành điểm nóng, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện. 

Phụ nữ Công an huyện đã tham mưu cho Đảng bộ Công an huyện xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện 12 kế hoạch, 3 phương án đảm bảo ANTT, an toàn cho đại hội và bầu cử; tham mưu trong công tác rà soát, tiêu chuẩn chính trị của nhân sự bầu cấp ủy, bầu đại biểu HĐND các cấp với 1.392 trường hợp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, không để xảy ra các vụ việc lộ, mất tài liệu bí mật Nhà nước. 

Phụ nữ Công an huyện cũng đã chủ động, tích cực tham mưu trong việc triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối về ANTT đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phân công lực lượng đảm bảo ANTT tại 47 chi, đảng bộ cơ sở và 184 khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, theo đó đã cử 12 đồng chí nữ trực tiếp bảo vệ ANTT tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần đảm bảo tuyệt đối tình hình ANTT trong ngày diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, được ghi nhận. Ba lượt cá nhân đã được khen thưởng trong kỳ đại hội.

Song song, với nhiệm vụ tham mưu bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội, cuộc bầu cử, phụ nữ Công an huyện còn tích cực thực hiện các nhiệm vụ, các lĩnh vực công tác như: tham mưu thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quản lý Nhà nước về xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện; nắm tình hình, rà soát, số người đi từ các vùng có dịch trở về địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, tạm giam, tạm giữ; góp phần vào công tác tuyên truyền, vận động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có hiệu quả, thiết thực… 

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Nguyễn Thị Kim Dung, để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Hội Phụ nữ Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu, đề xuất công tác phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có hiệu quả, thiết thực gắn với việc thực hiện Nghị quyết liên tịch "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động hội viên, nhân dân, người thân trong gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ; kịp thời động viên, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm cách thức làm kinh tế gia đình và tuyên truyền cho chị em phụ nữ nâng cao nhận thức để không xuất, nhập cảnh trái phép…

Thu Hạnh

Tags Phụ nữ Công an Yên Bình

Các tin khác
Phụ nữ xã Tân Thịnh tích cực trồng rau sạch cải thiện đời sống.

Toàn huyện có 1.061 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập cao, đặc biệt có 96 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng và 14 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

Ca mổ kéo dài 11 giờ đồng hồ

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa thực hiện ca mổ kéo dài 11 giờ đồng hồ để đưa khối u rất to vùng nền sọ ra khỏi cơ thể bệnh nhân 41 tuổi.

Một mô hình nuôi ong cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của hội viên cựu chiến binh huyện Lục Yên.

Hàng năm, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Yên đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua như: "CCB gương mẫu”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”; "Dân vận khéo”; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực tham gia tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid -19…

Nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập - Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho học sinh, sinh viên vay tối đa từ 2,5 triệu đồng tháng lên mức 4 triệu đồng/tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục