Đề xuất dành hơn 400 tỉ đồng tặng quà kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/6/2022 | 7:50:30 AM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất hai mức quà tặng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Tổng kinh phí hơn 400 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trước dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trước dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Tờ trình nêu rõ hai mức quà là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí hơn 400 tỉ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2022.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28-7-2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Các đối tượng khác trong nhóm này là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng hoặc đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ cũng hưởng mức quà 300.000 đồng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Người lao động học tiếng chuẩn bị đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 20 người đi lao động xuất khẩu (LĐXK). Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với mức thu nhập bình quân từ 15 - 50 triệu đồng/người/tháng, tùy quốc gia và công việc. Hầu hết lao động đi LĐXK sau khi hết hạn về nước đều có cuộc sống ổn định.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang - chủ nhà hàng Đông Hồ luôn nhắc nhở nhân viên làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhà hàng Đông Hồ ở tổ 7, thị trấn Yên Bình kinh doanh dịch vụ ăn uống hơn 3 năm nay và trung bình mỗi ngày tiếp đón, phục vụ trên 100 khách hàng. Để thu hút, giữ chân khách, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu.

Những ngày này, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, các phong trào, công trình, phần việc chào mừng đang diễn ra sôi nổi.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tân qua đời, hưởng thọ 111 tuổi, khi ước mong tìm và đưa hài cốt con trai - liệt sĩ Nguyễn Tất Văn về vẫn chưa thành.

Do tuổi già, sức yếu, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân trút hơi thở cuối cùng vào tối 13/6, hưởng thọ 111 tuổi. Mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn đau đáu việc tìm hài cốt một người con trai liệt sĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục