Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phát huy vai trò phòng ngừa, khắc phục thảm họa thiên tai

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 2:25:29 PM

YênBái - Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai; vận động các cơ quan, tổ chức và nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ nhiều gia đình bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ quét, sạt lở đất…

Cán bộ, hội viên chữ thập đỏ thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Thường bị cháy nhà ở thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.
Cán bộ, hội viên chữ thập đỏ thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Thường bị cháy nhà ở thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.

Yên Bái thường chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan do mưa bão, dông lốc, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản. Do vậy, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội là việc làm quan trọng trong phòng ngừa, giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai gây ra. 

Bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Hoạt động ứng phó thảm họa thiên tai được Hội triển khai kết hợp giữa hỗ trợ phòng ngừa với xây dựng các mô hình phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng. Trong đó, tập trung nâng cao ý thức của người dân, phát huy vai trò từng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trong mọi tình huống. Chủ động nguồn lực về tiền, hàng, nhân lực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục, giảm thiểu mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra”. 

Cùng đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành địa phương trong rà soát, nắm chắc những đối tượng yếu thế để kịp thời trợ giúp; thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ”, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động vật tư, kinh phí phục vụ cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn sức khỏe cho các lực lượng tham gia và nhanh chóng giải quyết hậu quả thiên tai gắn với tình hình thực tế tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, hàng năm, Hội CTĐ tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai cho các cấp Hội. Qua đó, cung cấp thêm kiến thức cho cán bộ, tình nguyện viên về kỹ năng ứng phó, vận động nguồn lực. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức được 15 lớp tập huấn cho trên 600 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Hiện, các cấp Hội đều có đội ứng phó thiên tai thảm họa và tham gia hiệu quả các đợt ứng phó phòng ngừa thảm họa thiên tai; vận động thu hút xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai. 

Khi có thông báo ban đầu về mức độ thiệt hại về người, tài sản, Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai ngay công tác khắc phục, đến thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng với hình thức hỗ trợ gồm: cung cấp các nhu yếu phẩm, con giống và tiền mặt cho gia đình có người chết, người bị thương, nhà bị cháy, lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn... 

Cao điểm trong năm 2017, 2018, Trung ương Hội, Hội CTĐ tỉnh đã thành lập đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Triển khai Dự án "Cứu trợ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tháng 10/2017” do Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ; gói tài trợ do Hội CTĐ Trung Quốc hỗ trợ tại huyện Mù Cang Chải. 

Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm... phối hợp tiếp nhận và điều phối cho người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai với tổng trị giá tiền và hàng hóa là 14,9 tỷ đồng. 

Ngoài ra, các cấp Hội đã cấp 250 thùng hàng gia đình, trích quỹ Hội, vận động nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên giúp đỡ về ngày công, vật liệu cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ, sạt lở đất, nạn nhân đuối nước, hỏa hoạn; tổ chức vận động ủng hộ các tỉnh miền Trung, miền Nam bị thiệt hại do lụt bão, sạt lở đất, xâm nhập mặn… Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 19 tỷ đồng, trợ giúp 33.842 lượt người.

Bùi Minh

Tags Hội chữ thập đỏ phòng ngừa khắc phục thảm họa thiên tai nhà hảo tâm chung tay vì cộng đồng Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục