Yên Bình triển khai cụm liên kết về an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/8/2022 | 10:52:24 AM

YênBái - Ngày 3/8, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai cụm liên kết về an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh (xã Hán Đà, Đại Minh, huyện Yên Bình và xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng).

Hai xã Hán Đà, Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có giáp giới khoảng 5,8km, chạy dọc theo sông Chảy. 

Ba xã có tổng diện tích gần 6.300 ha, dân số trên 20.200 người, có nhiều nét tương đồng về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội; người dân thường xuyên có các hoạt động giao thương, trao đổi, buôn bán cũng như sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh tại các chùa, nhà thờ trên địa bàn. 

Tình hình an ninh trật tự  (ANTT) còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, việc giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, khai thác cát sỏi ven sông Chảy…; do đó việc triển khai cụm liên kết về an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh là rất cần thiết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND ba xã Hán Đà, Đại Minh và Hùng Xuyên đã ký quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh với việc thành lập cụm liên kết về an ninh trật tự. Theo đó, các thành viên trong cụm liên kết có nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý nhà nước về ANTT tại cơ sở; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao đổi thông tin về các vụ việc, đối tượng và các vấn đề có liên quan đến ANTT; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát ở các khu vực giáp ranh, giải quyết, xử lý các vụ việc có liên quan… nhằm đảm bảo ANTT, phát huy hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và xây dựng tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa bàn giáp ranh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu của 3 xã giáp ranh đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ về an ninh trật tự khu vực giáp ranh về: công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh; công tác đảm bảo an toàn giao thông; hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Chảy, dựng các mô hình tự quản tại các khu dân cư…

Theo đó, các địa phương sẽ tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là các thành viên tham gia cụm liên kết; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên; chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung, giải pháp, biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn các xã giáp ranh phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện cụm liên kết; định kỳ tổ chức sơ kết nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm trong thời gian tiếp theo. 

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm để nâng cao ý thức tự phòng, tự quản vàtự giác chấp hành trong mọi tầng lớp nhân dân; vận động toàn dân tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xây dựng các khu dân cư trên địa bàn các xã trong Cụm liên kết giáp ranh đạt chuẩn"An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an.

Đức Thành - Hoài Văn

Tags Yên Bình triển khai cụm liên kết an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

Các tin khác
Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Chỉ còn nửa tháng giải ngân gói hỗ trợ thuê trọ cho người lao động, nhưng 29 tỉnh, thành chưa thực hiện, nhiều nơi tỷ lệ rất thấp, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Hộ chiếu mẫu mới (bên trái) và hộ chiếu mẫu cũ.

Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu quy định pháp luật để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mẫu mới, theo trung tướng Tô Ân Xô.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại Họp báo

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, hiện Việt Nam được phân loại là nhóm 1 khi chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng nguy cơ xâm nhập hoàn toàn có thể xảy ra.

Thông qua hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải đã kiên cố hóa được hàng chục ki-lô-mét đường giao thông tại các xã đặc biệt khó khăn.

3 năm qua, các cán bộ, đảng viên huyện Mù Cang Chải đã duy trì mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”. Từ một vài địa phương đến nay, mô hình đã trở thành hoạt động thường xuyên. Đặc biệt, “Ngày cuối tuần cùng dân” có sự tham gia, đóng góp không nhỏ của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục