Biểu dương sức mạnh toàn dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2022 | 7:40:57 AM

YênBái - Yên Bái là một trong những địa phương phát triển sâu rộng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân đều phát huy vai trò trách nhiệm và tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ngòi A, huyện Văn Yên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hàng năm, lực lượng công an xã, phường đã tổ chức hàng nghìn buổi học tập, tuyên truyền, thu hút hàng chục vạn người tới tham gia và ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, qua các buổi học tập quần chúng nhân dân đã cung cấp 820 nguồn tin; trong đó, có 317 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 116 vụ việc, xử lý 111 lượt người vi phạm. 

Đến nay, toàn tỉnh có 856 mô hình (trong đó, 322 mô hình trong nhà trường; 534 mô hình cấp huyện, cấp xã) đang được duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. 

Lực lượng công an các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế… giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện, tố cáo không để khiếu kiện kéo dài và trở thành điểm nóng, đảm bảo ANTT theo tiêu chí 19.2 "Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”.

Đồng chí Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Những năm qua, Ngày hội "Toàn dân BVANTQ" được ngành công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rất tốt, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp biểu dương sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức Ngày hội "Toàn dân BVANTQ hướng mạnh về cơ sở"”. 
Thông qua việc tổ chức ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại cơ sở...

Đồng thời phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân; nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân BVANTQ” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022. 

Theo đó, thời gian tổ chức tập trung từ ngày 25/7/2022 đến ngày 19/8/2022. Việc tổ chức phải đảm bảo thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành tựu của đất nước trong những năm qua; vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 

Qua đó, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ hiện nay; kết hợp đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền. Bên cạnh đó, lực lượng công an, nhất là công an cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ giữa với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp về công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trong sạch, vững mạnh; xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả thiết thực... 

Với ý nghĩa sâu sắc, Ngày hội "Toàn dân BVANTQ" năm 2022 là dịp để biểu dương sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với mọi loại hình tội phạm, củng cố vững chắc hơn nữa thế trận an ninh nhân dân.

Lê Phiên

Tags Yên Bái an ninh trật tự “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” công an an ninh nội bộ an ninh nông thôn an ninh kinh tế đơn thư khiếu kiện tố cáo

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục