Văn Yên tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài và kỹ năng chụp ảnh phục vụ công tác tuyên truyền

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2023 | 3:16:26 PM

YênBái - Sáng 29/5/2023, huyện Văn Yên đã phối hợp với Báo Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài và kỹ năng chụp ảnh phục vụ công tác tuyên truyền năm 2023 cho trên 150 công tác viên, tuyên truyền viên từ huyện đến các địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại đây, các nhà báo của Báo Yên Bái đã trao đổi với các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ công tác viên Ban chỉ đạo 35 cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện về đặc điểm, hình thức và các mô hình cơ bản của tin, cách đưa tin, giật tít tin với từng loại thông tin; cách viết thể loại bài phản ánh; kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại smartphone, lựa chọn bố cục ảnh, ghi chú thích ảnh; tác nghiệp sử dụng nhanh các tiện ích trên điện thoại thông minh phục vụ việc viết tin tức... 

Theo đó, các học viên được trực tiếp trao đổi và đặt câu hỏi với các nhà báo nhiều vấn đề liên quan đến các lỗi thường gặp khi lựa chọn nguồn tin để viết, cách đặt tít tin, bài, chú thích hình ảnh... Trong chương trình tập huấn, các học viên thực hành viết tin, nội dung chính là sự kiện tổ chức buổi tập huấn vừa diễn ra.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện Văn Yên, trang thông tin của từng địa phương, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản viết tin, bài, ảnh cho cán bộ, công chức các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện về việc chuyển tải các thông tin, định hướng dư luận, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng các loại hình thông tin tuyên truyền, tài liệu cần thiết đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các trang fanpage của huyện.

Đây cũng là những kiến thức hữu ích phục vụ công tác tuyên truyền các thông tin hoạt động của đơn vị cơ sở, phù hợp với giai đoạn đổi mới hiện đại, đặc biệt là tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, loại bỏ những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội…

Thu Nhài - Vân Anh (Trung tâm TT - VH huyện Văn Yên)

Tags Văn Yên tập huấn nghiệp vụ chụp ảnh công tác tuyên truyền

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục