Quân khu 2 khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 4:23:58 PM

YênBái - Sáng 6/6, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng đoàn công tác Quân khu đã tới khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận tại  hội nghị.
Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận tại hội nghị.

Huyện Văn Chấn có 18 dân tộc sinh sống trên địa bàn, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 70%, có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận: Công giáo, Phật giáo, Tin lành. 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Văn Chấn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới tới toàn thể cán bộ, quần chúng nhân dân, đặc biệt là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Giải quyết kịp thời, đảm bảo chính xác về thủ tục hành chính, không để xảy ra các điểm nóng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Các vấn đề về đất đai liên quan đến tôn giáo luôn được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2012 – 2023, LLVT huyện đã phối hợp tổ chức 27 buổi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, xây dựng "nông thôn mới" không để kẻ xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc cuả các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan chống phá cách mạng Việt Nam. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác- Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Quản lý tốt hoạt động của các tổ chức tôn giáo để tránh những diễn biến phức tạp, bất ngờ. Thường xuyên làm tốt công tác nắm, quản lý chặt chẽ tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phòng chống, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vũ Quang

Tags Quân khu 2 khảo sát nắm tình hình công tác dân tộc tôn giáo huyện Văn Chấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục