Yên Bái huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho người có công

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/7/2023 | 2:02:33 PM

YênBái - Thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thời gian qua, Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng; trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần đảm bảo nhà ở cho người có công.

Gia đình ông Vũ Nam Định ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên phấn khởi trong căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ.
Gia đình ông Vũ Nam Định ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên phấn khởi trong căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ.


Từ nguồn vốn của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các nguồn vốn hợp pháp khác huy động được, ngành lao động - thương binh và xã hội Yên Bái phối hợp với các cấp, các ngành hỗ trợ xây dựng làm mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn. Từ năm 2021 - 2022, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 6,8/5,4 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch; dự ước năm 2023, vận động 2,7 tỷ đồng. 

Từ các nguồn kinh phí xã hội hóa và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, 2 năm 2021 - 2022, toàn tỉnh hỗ trợ làm mới  67 nhà và sửa chữa 23 nhà ở cho 90 hộ người có công với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đang trình Trung ương phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở với 516 nhà dự kiến hỗ trợ; trong đó, 303 nhà xây mới  và 213 nhà sửa chữa. 

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cho biết: "Trước hết, phương án làm nhà phải phù hợp với điều kiện thực tế phù hợp với phong tục ở từng địa phương. Thứ hai, từ các nguồn kinh phí xã hội hóa và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, đặc biệt là sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan tuyên truyền sẽ nhằm làm rõ chủ trương cũng như vận động xã hội hóa...". 

Bên cạnh đó, Sở đã tranh thủ tích cực sự ủng hộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được Bộ  đánh giá cao đề án này, thể hiện ở cách làm bài bản, căn cơ về vấn đề nhà ở cho người có công đối với một tỉnh miền núi nghèo như Yên Bái. Tới đây, ngành sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động huy động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay cùng tham gia. Cùng với đó, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch việc khảo sát, điều tra từ khâu xét, lập danh sách nhà được hỗ trợ; rà soát, khảo sát đúng đối tượng và theo tiêu chí đã được quy định, đảm bảo công bằng.

Việc hỗ trợ xây dựng, làm mới nhà tình nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho người có công. Do vậy, các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh cần nêu cao trách nhiệm để chính sách đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện và huy động được sự chung tay của toàn xã hội.

Trần Minh

Tags Yên Bái nhà ở người có công vật chất tinh thần

Các tin khác
Một buổi giới thiệu sách tới cán bộ, chiến sĩ do Thư viện tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Huấn luyện, Sư đoàn 355 tổ chức.

Những năm qua, Thư viện tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, công tác phối hợp xây dựng tủ sách cơ sở được xem là một trong những hoạt động trọng tâm, yếu tố quan trọng giúp mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên được tiếp cận nguồn thông tin chính thống, cập nhật kiến thức mới, khơi dậy thói quen đọc sách.

Ảnh minh họa.

Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm cho 1.969/2.750 lao động, đạt 71,6% kế hoạch. Trong đó, cung ứng lao động ngoài tỉnh 895 người, xuất khẩu lao động 11 người.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Cơ quan bỏa hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh cần tăng cường kiểm soát việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Đây là một trong những nội dung tại công văn của BHXH Việt Nam vừa ban hành.

Mô hình phát triển kinh tế nuôi ong lấy mật của cựu chiến binh Đoàn Văn Vân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Từ những kết quả đạt được, các cấp Hội cựu chiến binh đã đạt tỉ lệ thu hút hội viên trên 95%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục