Tăng mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2023 | 10:22:44 AM

YênBái - Từ 1/1/2024, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người có công sẽ được điều chỉnh.

Các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Tạ Thị Mạn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Tạ Thị Mạn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công từ ngày 01/01/2024 được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà tăng từ 1.461.600 đồng/01 người/01 lần lên 1.849.500 đồng/01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tăng từ  2.923.200 đồng/01 người/01 lần lên 3.699.000 đồng/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm: Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; Thuốc thiết yếu; Quà tặng cho đối tượng; Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng).

Từ 1/1/2024, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người có công sẽ được điều chỉnh tăng
Bên cạnh đó, Nghị định 55/2023/NĐ-CP cũng điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng, so với mức cũ là 1.624.000 đồng. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp người có công mới đã tăng lên hơn 26%.

Nghị định nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. 

Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2023.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định Nghị định 55/2023/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 1/7/2023.

Tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý trên 67 nghìn hồ sơ người có công (NCC), trong đó có hơn 5.400 người hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái những năm qua luôn thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC, dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sỹ và NCC; thực hiện tốt công tác trợ cấp cho đối tượng chính sách; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ về giáo dục, chế độ điều dưỡng, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, tạo việc làm, hỗ trợ làm nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ tết, gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn...
 
Trong 2 năm 2021 - 2022, tỉnh đã hỗ trợ xây mới  67 và sửa chữa 23 nhà ở cho 90 hộ NCC, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Từ năm 2022, tỉnh Yên Bái đã rà soát và báo cáo gửi Bộ Xây dựng tổng hợp trình Trung ương phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở với 516 nhà dự kiến, trong đó, 303 nhà xây mới  và 213 nhà sửa chữa. 

Năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, tổng số làm 3.022 nhà từ các nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và xã hội hóa với kinh phí là 148,875 tỷ đồng; trong đó xác định rõ mục tiêu đến hết năm 2023, không còn hộ nghèo có thành viên người có công khó khăn về nhà ở. 

V.T (BT- TCCT)

Các tin khác
Lãnh đạo Huyện ủy Trấn Yên trao tặng giấy khen cho người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện, giai đoạn 2018 - 2023.

Những năm qua, tích cực đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với phong trào “ Người cao tuổi (NCT) làm kinh tế giỏi”, huyện Trấn Yên đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình hội viên NCT làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 300 - 700 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Thời gian treo cờ và băng rôn chia làm 2 đợt

Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu như sau:

Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng trao biểu trưng hỗ trợ cho lãnh đạo huyện Mù Cang Chải

Với tấm lòng tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", vừa qua, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà bà con nhân dân, cán bộ chiến sỹ và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên dịa bàn huyện Mù Cang Chải.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh khắc phục sạt lở tuyến đường lên bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.

Sau cơn lũ vừa qua, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Công an huyện Mù Cang Chải nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án, sử dụng sức người và phương tiện hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục