Công đoàn cơ sở phường Nguyễn Thái Học: Xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là một tổ chức mạnh, Công đoàn cơ sở phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) đã thực sự phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Nguyễn Thái Học.
Công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Nguyễn Thái Học.

Với tổng số 35 đoàn viên của tổ chức công đoàn phường cũng chính là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như các nghị quyết của tỉnh Đảng bộ tỉnh, Thành ủy và Đảng ủy phường đến người dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mặt khác, các đoàn viên luôn đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Công đoàn cơ sở phường còn phối hợp với Đoàn thanh niên đưa phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao của phường phát triển mạnh, đoạt nhiều giải cao tại các hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh.
Anh Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch Công đoàn phường Nguyễn Thái Học cho biết: Để đảm bảo cuộc sống cho các đoàn viên, hàng tháng, UBND phường hướng dẫn, tạo điều kiện cho những đoàn viên gặp khó khăn đánh văn bản, photocopy, làm vàng mã… để có thêm thu nhập cho họ và xây dựng quỹ công đoàn cơ sở. Bằng nhiều cách làm, đến nay thu nhập bình quân của đoàn viên đạt 900.000 đồng/tháng.

Không chỉ giúp đoàn viên tăng thu nhập, Công đoàn phường còn tham gia đóng BHXH cho 31 đoàn viên, còn lại 4 đoàn viên đang hưởng BHXH theo chế độ hưu trí, 100% đoàn viên được hưởng chế độ BHYT. Tổ chức công đoàn phường Nguyễn Thái Học cũng gây quỹ được hàng chục triệu đồng, và từ nguồn quỹ này, tổ chức thăm hỏi các đoàn viên khi ốm đau, gặp hoạn nạn, giúp các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để đầu tư sản xuất. Ngoài ra, Công đoàn phường còn vận động nhân dân trong phường quyên góp ủng hộ quĩ “Vì người nghèo”, “Vì trẻ em”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Đặc biệt trong năm 2006, Công đoàn cơ sở phường ủng hộ 1.300.000 đồng cho các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Nhân các dịp lễ, tết, tổ chức công đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và tặng quà học sinh nghèo hiếu học nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và dịp khai giảng năm học mới.

Nét nổi bật của Công đoàn cơ sở phường Nguyễn Thái Học là các đoàn viên đã tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ đó, có 100% số hộ đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tích cực xây dựng cơ quan văn minh - an toàn - sạch đẹp. Năm 2006, tổ chức công đoàn phường Nguyễn Thái Học được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện.

Phát huy thành tích đó, ngay từ đầu năm 2007, 100% đoàn viên của Công đoàn đã đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, không sinh con thứ ba, xây dựng cơ quan văn minh - an toàn - sạch đẹp và là công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện. Anh Hồng còn cho biết thêm: “Ba tháng đầu năm nay, Công đoàn cơ sở phường đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Qua các buổi sinh hoạt công đoàn, tình đồng chí, đồng nghiệp ngày càng gắn bó hơn và tiếp thêm sức mạnh để các đoàn viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó”.

Quang Thiều

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi giấy đựng hàng hóa để bảo vệ môi trường.

Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục