Tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng từ ngày 1-7

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2024 | 9:05:20 AM

Chính phủ vừa có nghị định tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng, tức tăng 38,9%, áp dụng từ ngày 1-7.

Cán bộ ngành bưu điện làm thủ tục cho người lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội
Cán bộ ngành bưu điện làm thủ tục cho người lãnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Chính phủ vừa có nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo nghị định, mức chuẩn trợ cấp xã hội là 500.000 đồng/tháng, tức tăng 38,9%, áp dụng từ ngày 1-7-2024. 

Đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo nghị định 20/2021 của Chính phủ được áp dụng mức chuẩn trợ giúp mới theo nghị định này. 

Mức chuẩn trợ cấp xã hội được hiểu là mốc căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ nhận chăm sóc/nuôi dưỡng hoặc các mức trợ giúp xã hội khác.

Nghị định lưu ý theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp, bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Chính phủ khuyến khích UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội so với quy định chung và bổ sung đối tượng khó khăn khác. 

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng dự kiến trên 32.000 tỉ đồng. 

Nếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí phát sinh khoảng 4.700 tỉ đồng.

Với mức chuẩn trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng, trên 3,3 triệu người thuộc nhóm bảo trợ xã hội và 349.000 người hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc được thụ hưởng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng nhằm bảo đảm đời sống cho nhóm bảo trợ xã hội.

Việc này còn phù hợp với Hiến pháp năm 2023, Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội…

(Theo TTO)

Các tin khác
Miền Bắc đón mưa lớn từ chiều tối nay (2/7).

Hôm nay (2/7), các tỉnh miền Bắc ngày nắng nóng, từ chiều tối bước vào đợt mưa dông kéo dài. Miền Trung nắng nóng gay gắt, riêng Nam Trung Bộ chiều tối có mưa dông. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến tận nhà trao lương hưu tăng 15% từ 1/7/3024 cho người thụ hưởng.

Ngay trong ngày đầu tiên Nghị định số 75 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu cho người hưởng.

Chị Cầm Thị Quyết (thứ 2, phải sang) ở thôn Mường Chà, xã Hạnh Sơn trong niềm vui có nhà mới.

Xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ năm 2024 có 128 hộ nghèo, trong đó có 54 hộ do hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ, chiếm 42%. Một trong những quan tâm là Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo làm nhà ở.

Người dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái.

Từ hôm nay - 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực thi hành. Sáng nay, Công an toàn tỉnh Yên Bái đồng loạt ra quân thu nhận hồ sơ căn cước, giấy chứng nhận căn cước phục vụ công dân có nhu cầu cấp đổi thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục