“Đảo cai nghiện” giữa lòng hồ - nơi hồi sinh những mảnh đời lầm lỡ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2024 | 5:07:32 PM

YênBái - Nằm trên đảo, tách biệt với đất liền, không tường rào, không có hệ thống dây thép gai, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái đã và đang là nơi tiếp nhận, chữa trị, quản lý, giáo dục hàng nghìn lượt người nghiện ma túy, giúp những mảnh đời lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Một trong đó là cơ hội giúp người nghiện tìm việc làm sau cai từ công tác dạy nghề của cơ sở.

Sau quá trình điều trị cắt cơn, Phạm Anh Dũng, ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã được học về sản xuất linh kiện điện tử trong quá trình điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái. Được các giáo viên hướng dẫn tận tình, anh Dũng đã có kỹ thuật thành thạo để làm cuộn cảm, vốn là một thiết bị không thể thiếu trong việc vận hành các sản phẩm điện tử. Với nghề học được, anh Dũng mong muốn, sau thời gian điều trị trở về địa phương sẽ sớm có cơ hội tìm được việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.


Lớp học nghề sản xuất linh kiện điện tử tại khu B của Cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái hiện có 220 học viên tham gia. Mỗi ngày trung bình một học viên sẽ hoàn thành từ 80 - 100 sản phẩm cuộn cảm. Đây là một trong những công việc do Cơ sở cai nghiện tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần thiết bị điện VCOILS (tỉnh Thái Bình) để giúp học viên sau thời gian cai nghiện có chứng chỉ đào tạo của một nghề, tăng cơ hội tìm việc làm, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương, giảm nguy cơ tái nghiện.

Cùng với lớp nghề sản xuất linh kiện điện tử, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái còn có các lớp may gia công bao bì; lớp làm tóc giả, trồng rau, chăn nuôi… Đây là các lớp đào tạo nghề phù hợp sức khỏe, độ tuổi, giới tính, trình độ, nguyện vọng được Cơ sở phối hợp với các đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng tổ chức, giúp người nghiện có vốn kiến thức về lao động, sản xuất, duy trì thói quen lao động, sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng.


Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái nằm trên đảo, tách biệt với đất liền, không tường rào, không có hệ thống dây thép gai.

Chị Thào Thị Dở - xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho hay: "Vào đây, mình được cán bộ động viên, quan tâm, được điều trị theo phác đồ để cắt cơn nghiện. Rồi cũng được cán bộ cho học nghề làm túi, cắt chỉ túi, công việc rất nhẹ nhàng. Mình sẽ kiên trì, nỗ lực cai nghiện bằng được để sớm về nhà với gia đình".

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, nằm biệt lập trên 2 hòn đảo lớn giữa lòng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Những năm qua, nơi đây đã tổ chức tiếp nhận, phân loại; cắt cơn, giải độc; lao động trị liệu, học nghề; giáo dục thay đổi hành vi nhân cách và phòng, chống tái nghiện, quản lý tại cộng đồng cho hàng nghìn lượt người nghiện ma túy, hỗ trợ để những mảnh đời lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng sau mỗi đợt cai nghiện từ 12 tháng đến 24 tháng.

Hiện nay, cơ sở đang quản lý trên 811 người, trong đó có 802 bắt buộc (17 nữ) và 9 tự nguyện (ở 3 tỉnh khác). Dân tộc thiểu số chiếm 60%. Số người cai nghiện vào mới từ đầu năm đến nay là 351. 

Người nghiện đến đây với nhiều số phận khác nhau, nhưng đều có điểm chung là không vượt qua được sự cám dỗ của "cái chết trắng". Cai nghiện ma túy để làm lại cuộc đời không phải là điều dễ dàng, thế nhưng, với những biện pháp cai nghiện khoa học và một môi trường gần gũi thiên nhiên xanh mát, trong sạch, không ma túy cùng sự quan tâm, hỗ trợ và cả sự hy sinh của các cán bộ làm công tác quản lý cai nghiện sẽ là động lực, là niềm tin giúp những người lầm lỡ vực lại chính mình, sớm trở về hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.


Các học viên tại Cơ sở tham gia lớp học nghề sản xuất túi giấy.

Thanh Chi - Mạnh Cường

Tags Yên Bái Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh hồ Thác Bà

Các tin khác
Lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải tham gia giúp người dân dựng lại nhà mới sau ảnh hưởng của thiên tai

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang không ngại khó khăn, gian khổ xung kích đi đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19, trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ vào tháng 8/2023 tại các xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn... không chỉ góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân mà còn góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Lãnh đạo xã và Công an xã Tân Lĩnh thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt các nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã trở thành "cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân qua các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự.

Chi trả lương hưu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiến hành giảm khâu trung gian, chuyển sang chi trả trực tiếp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Phạm nhân Trần Văn Vạn được Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Văn Yên trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Sáng 9/8, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Văn Yên đã trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Trần Văn Vạn, đã có quá trình phấn đấu, cải tạo tiến bộ, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục