Đề xuất rút ngắn thời gian tuyển dụng công chức

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2024 | 3:28:49 PM

Bộ Nội vụ đề xuất giảm 30% thời gian tuyển dụng công chức từ 195-225 ngày xuống còn 125-145 ngày, bỏ yêu cầu nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa gửi báo cáo đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang việc lấy ý kiến thống nhất thành viên Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020 (tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và Nghị định 06/2023 (kiểm định chất lượng đầu vào công chức).

Đa số lãnh đạo các bộ ngành đồng tình đề xuất tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, sửa đổi quy định về tuyển dụng, tiếp nhận và thi nâng ngạch công chức. Theo Nghị định 138 đang được áp dụng, quy trình tuyển dụng công chức gồm 18 bước, thời gian 195-225 ngày. Tuy nhiên trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất rút ngắn quy trình tuyển dụng xuống 125-145 ngày (giảm 30%).



Quy trình tuyển dụng mới theo đề xuất của Bộ Nội vụ:



Nhiều quy định cứng nhắc cũng được Bộ đề nghị bãi bỏ, tạo cơ hội công bằng hơn cho người ứng tuyển. Đơn cử như: bỏ thi vòng 1 trên giấy, mở rộng diện miễn thi ngoại ngữ; cho phép các cơ quan lựa chọn hình thức thi phù hợp với đặc thù công việc.

Đặc biệt, dự thảo quy định về vị trí việc làm được tuyển dụng chung. Các cơ quan có thể tuyển dụng được những người có điểm số cao nhất trong cùng vị trí việc làm; thí sinh có kết quả cao có thể có nhiều hơn 2 cơ hội để trúng tuyển; khắc phục tình trạng cùng một vị trí việc làm có tiêu chuẩn, điều kiện giống nhau nhưng người có điểm số cao hơn không được tuyển dụng do đăng ký tuyển dụng vào đơn vị có nhiều cạnh tranh, trong khi đó người có điểm số thấp hơn lại trúng tuyển do đăng ký vào đơn vị ít cạnh tranh.

"Quy định này sẽ tạo cơ hội cho người có điểm số cao trúng tuyển vào nhiều đơn vị, khắc phục tình trạng người tài rớt, người kém đỗ", lãnh đạo Bộ Nội vụ cho hay.

Dự thảo bổ sung quy định người trúng tuyển không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, trừ trường hợp có yêu cầu; bỏ quy định người trúng tuyển phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp. Những thay đổi này được kỳ vọng là sẽ tạo ra một môi trường tuyển dụng công chức công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn, thu hút nhiều nhân tài vào bộ máy nhà nước.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ quy định sát hạch khi tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã làm công chức cấp huyện trở lên; cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về làm công chức cấp xã nếu được điều động trở lại làm công chức cấp huyện trở lên thì không phải thực hiện theo thủ tục tiếp nhận.

Được xét nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt động công vụ

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định chi tiết về xét nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt động công vụ theo hướng giảm yêu cầu về thành tích, bảo đảm phù hợp với từng ngạch dự xét. Công chức nếu đáp ứng thời gian giữ ngạch và có thành tích trong hoạt động công vụ sẽ được xét nâng ngạch mà không phải tham dự kỳ thi như quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định xét nâng ngạch cho người được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, công chức khi được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng nếu giữ ngạch công chức thấp hơn liền kề, không phải tham dự kỳ thi như quy định hiện hành.

Người được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc sở và tương đương trở lên, được xét nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Người được bổ nhiệm Phó vụ trưởng, Phó giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương được xét nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương. Các chức vụ, chức danh tương đương trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Đảng, đoàn thể được áp dụng quy định về xét nâng ngạch tương tự.

Dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án môn Kiến thức chung và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức xem xét, quyết định xây dựng đề thi môn Kiến thức chung. Điều này nhằm tạo điều kiện cho thí sinh khi ngân hàng câu hỏi mở, thí sinh chỉ cần học đủ các nội dung đã xác định.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Bé trai 6 tuổi bị mất tích hôm 17/8.

Lực lượng chức năng huyện Văn Yên huy động hơn 150 người đi sâu vào hang đá, khe suối, hút cạn ao nước gần 80m2 để tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích hôm 17/8.

Giờ thực hành của học viên Lớp nghề điện tử điện lạnh, Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn học nghề và tay nghề thay vì theo đuổi con đường đại học truyền thống. Động lực chính khiến giới trẻ Yên Bái có sự lựa chọn đó là do những triển vọng và cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Lê Thành Hùng trao đổi với lãnh đạo địa phương và lực lượng tìm kiếm cháu bé.

Sáng 20/8, đồng chí Lê Thành Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm bé trai đi lạc trong rừng tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang.

Bệnh viện K cơ sở 2 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: BV

Bệnh viện K vừa thông tin về việc tài khoản Tiktok DTT và một số tài khoản khác đăng tải những nội dung tiêu cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục