Xu hướng học nghề để lập thân của giới trẻ Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2024 | 1:53:51 PM

YênBái - Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn học nghề và tay nghề thay vì theo đuổi con đường đại học truyền thống. Động lực chính khiến giới trẻ Yên Bái có sự lựa chọn đó là do những triển vọng và cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi.

Giờ thực hành của học viên Lớp nghề điện tử điện lạnh, Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.
Giờ thực hành của học viên Lớp nghề điện tử điện lạnh, Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.

Sự thay đổi trong nhận thức

Trước đây, học nghề thường bị xem là một lựa chọn "thứ cấp” so với con đường đại học. Nhiều bậc phụ huynh và học sinh vẫn coi việc học nghề là con đường dành cho những người không đủ điểm số vào đại học, hoặc chỉ dành cho những ai không có "tham vọng” về tương lai. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhận thức này đã thay đổi rõ rệt. 

Em Vũ Xuân Bắc ở tổ 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh vừa hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT, khối C, đạt 22,5 điểm. Với số điểm này, Bắc hoàn toàn có thể lựa chọn đi học đại học, nhưng em đã có quyết định theo học ngành điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Yên Bái. 

Bắc chia sẻ: "Có nhiều lý do để em theo học nghề thay vì học đại học. Đó là gần nhà, chi phí thấp và đặc biệt là em có biết được thông tin nhiều công ty nước ngoài tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp điều dưỡng ở Việt Nam ra các nước như Nhật, Đức… vừa đi làm có thu nhập lại có cơ hội được học tiếp”. 

Em cho biết thêm, nhiều bạn bè và người thân ban đầu rất ngạc nhiên khi biết lựa chọn của em. Tuy nhiên, khi họ thấy được triển vọng nghề nghiệp mà em đang hướng tới thì đã dần thay đổi suy nghĩ và ủng hộ quyết định của em. 

Còn em Bùi Ngọc Bích thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên - học viên Trung tâm GDTX tỉnh cũng hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT với điểm số khá cao, có thể đỗ được vào nhiều trường đại học. Em có mong muốn được theo học chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, song với hoàn cảnh kinh tế gia đình, em tạm gác lại mơ ước để theo học ngành kế toán tại Trường Cao đẳng Nghề tỉnh. Bích chia sẻ: "Em xác định ước mơ nhưng cũng phải phù hợp với hoàn cảnh nhà mình. Em quyết định theo học ngành kế toán ở Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái vừa gần nhà, chi phí thấp lại cũng có thể sau này nuôi tiếp ước mơ khi có điều kiện”.

>> Nghề chụp ảnh - xu hướng mới của người trẻ Yên Bái

Những triển vọng và cơ hội nghề nghiệp 

Số lượng học sinh đăng ký vào học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề tại Yên Bái đang ngày càng tăng. Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh được củng cố, phát triển, phân bố tương đối hợp lý. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các trường cũng đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; phương thức đào tạo được tổ chức linh hoạt theo từng cấp, trình độ… Điều này góp phần rất lớn trong việc thay đổi tư duy học nghề trong giới trẻ. Đặc biệt, một trong những yếu tố chính khiến giới trẻ Yên Bái ngày càng quan tâm đến việc học nghề là những triển vọng và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mà họ nhìn thấy. 

Em Nguyễn Văn Chính - thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cũng vừa đỗ tốt nghiệp THPT với tổng điểm đạt loại Khá. Trong quá trình theo học tại Trung tâm GDTX tỉnh, Chính cùng các bạn vừa học các môn văn hóa, vừa được học nghề. Em lựa chọn nghề pha chế đồ uống với dự định sau này mở một quán cà phê độc đáo. 

Chính chia sẻ: "Em chọn nghề pha chế đồ uống vì em nhận thấy sự phát triển của nghề này tại Yên Bái ngày càng cao. Nếu không tự mở được quán thì có thể đi làm thuê với mức lương khá và ổn định. Hiện nay, em đang làm việc tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Kế hoạch của em là làm việc để tự nuôi bản thân, tích lũy tài chính, học tập được cách quản lý của nhà hàng và sau vài năm em có thể tách riêng mở một quán cà phê độc đáo”.

Những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tăng dần. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, hình thức và phương pháp đào tạo ngày càng đa dạng theo hướng gắn với nhu cầu người học, nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Nhiều lao động sau khi học nghề được giới thiệu và đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, một số đã tham gia xuất khẩu lao động. 

Thực tế, nhu cầu về lao động có tay nghề tại Yên Bái cũng như các tỉnh, thành hiện vượt xa nguồn cung. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng tích cực tìm kiếm lao động có tay nghề tại Yên Bái để đi xuất khẩu lao động. Các cơ sở đào tạo nghề tại Yên Bái đã bắt kịp xu thế, nỗ lực mở rộng quy mô, tăng cường chất lượng đào tạo nghề. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút nhiều người lao động tham gia học nghề.

Xu hướng học nghề của giới trẻ Yên Bái hoàn toàn có cơ sở từ những nghiên cứu, định hướng của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Điều này không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp tốt cho bản thân người học, mà còn đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Thanh Ba

 

Tags Học nghề lập thân xu hướng mới giới trẻ Yên Bái

Các tin khác
Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Lê Thành Hùng trao đổi với lãnh đạo địa phương và lực lượng tìm kiếm cháu bé.

Sáng 20/8, đồng chí Lê Thành Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm bé trai đi lạc trong rừng tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang.

Bệnh viện K cơ sở 2 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: BV

Bệnh viện K vừa thông tin về việc tài khoản Tiktok DTT và một số tài khoản khác đăng tải những nội dung tiêu cực.

Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Trưởng ban tổ chức Hội thi tặng hoa cho các đội thi.

Ngày 19/8, huyện Trấn Yên đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” năm 2024 với sự tham gia của 4 đội xã Minh Quán, Việt Cường, Hưng Thịnh và Quy Mông, được lựa chọn từ vòng cụm.

Công an phường Hợp Minh hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy tại gia đình trong mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”.

Trong những năm qua, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về đảm bảo an ninh trật tự với cách làm hay, sáng tạo mang đặc thù riêng, trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục