Yên Bái chung sức hỗ trợ hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/2/2025 | 1:47:49 PM

YênBái - Cuối tuần qua, huyện Văn Yên đã tổ chức phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2025. Sau Tết Nguyên đán, đây là địa phương đầu tiên mở màn phát động phong trào nhằm thực hiện kế hoạch của tỉnh đồng thời là hoạt động thiết thực để người nghèo có nơi ở bền vững, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Người dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn vận chuyển xi măng về cứng hóa nhà ở.
Người dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn vận chuyển xi măng về cứng hóa nhà ở.


Năm vừa qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đạt kết quả 6 phong trào thi đua do Chính phủ phát động, trong đó có Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. UBND tỉnh đánh giá, phong trào thi đua đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, góp phần làm nên những điểm sáng trong bức tranh xoá đói giảm nghèo của tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện, qua đó tạo sức lan tỏa lớn, được các tổ chức, cá nhân và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng chung tay giúp đỡ người nghèo. Để có được nhiều điểm sáng đó là nhờ tỉnh đã sớm ban hành các kế hoạch và văn bản đôn đốc tổ chức thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025”. 

Ở tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể được Tỉnh ủy giao giúp đỡ các xã vùng đặc biệt khó khăn; ở cơ sở thực hiện việc rà soát danh sách các hộ dự kiến thoát nghèo tại từng xã, phường, thị trấn rồi phân công cho từng đoàn thể, cán bộ, đảng viên hướng dẫn giúp đỡ các hộ nghèo. Các nhóm nguyên nhân nghèo được làm rõ, cùng đó là tìm hiểu nhu cầu người nghèo cần. Cách thức động viên, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ được các cấp, các ngành và đoàn thể cùng vào cuộc. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai kịp thời, trong đó các dự án, tiểu dự án giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 

Cùng với đa dạng cách thức làm ăn, hỗ trợ mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo... được triển khai đồng bộ. Rồi việc kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho các cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đã tạo niềm tin, khuyến khích hộ dân cùng cả cộng đồng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, nhanh chóng hồi sinh, như chưa hề có mưa lũ đi qua. 

Nỗ lực như thế nên năm vừa qua tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,48% so với năm 2023 (vượt 0,18% so với kế hoạch); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,93% so với năm 2023. Hết năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh Yên Bái xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, cải thiện 5 bậc so với đầu nhiệm kỳ. 

Đó là kết quả đáng khích lệ và đầy tự hào của cả hệ thống chính trị, mỗi doanh nghiệp và người dân Yên Bái, làm sâu sắc hơn nữa truyền thống đoàn kết, tương trợ của dân tộc. Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

Đây cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trong đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm để hướng đến mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu giảm 1,8% hộ nghèo đa chiều so với năm 2024 để cuối năm 2025 còn 6,87%. 

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1,5% (khoảng 3.530 hộ) để cuối năm 2025 còn 4,18% (9.047 hộ); giảm trên 0,3% hộ cận nghèo (khoảng 698 hộ), để hết năm nay chỉ còn 2,69% (5.914 hộ). Riêng hộ nghèo trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu năm 2025 giảm so với năm 2024 là 2,57% (2.849 hộ). Tỉnh cũng phấn đấu xây dựng thêm 6 xã, phường, thị trấn không có hộ nghèo vào cuối năm 2025 để con số này được nâng lên 25 trên tổng số 168 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. 


Phát triển vùng quế hàng hóa giúp đời sống người dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên ngày càng sung túc. 

Những chỉ tiêu này được giao cụ thể từ cuối năm 2024, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa của các địa phương, đơn vị và cộng đồng mới có thể hoàn thành. Chính vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện. Công tác giảm nghèo bền vững phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. 

Cùng với rà soát, xác định nguyên nhân, địa phương cần phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để phân nhóm nguyên nhân nghèo và có chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động vì người nghèo trên địa bàn tỉnh để huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác giảm nghèo… 

Thực tế cho thấy, những nội dung nêu trên mang tính chỉ đạo và phần nào tổng kết từ thực tiễn đã triển khai trong suốt quá trình vừa qua. Điều quan trọng hơn cả là những việc mà trực tiếp các cấp, các ngành đã và sẽ triển khai trong thời gian tới phải thể hiện được tinh thần chia sẻ, đồng thời mang đến cho người nghèo cái "cần câu” đích thực chứ không phải chỉ "con cá”. 

Ngoài hỗ trợ theo chính sách, sự ủng hộ, quyên góp của cộng đồng phải xuất phát từ trái tim, để mỗi người nghèo cảm nhận được mỗi tấm lòng hảo tâm mà không phụ lòng thơm thảo. Thế nên, công tác tuyên truyền vận động mới hết sức quan trọng để làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đi đôi với đó là vận động, hướng dẫn người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo; mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất, tham gia học nghề, tuyển dụng đi làm việc trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động… Lấy những điển hình thoát nghèo, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo làm gương để khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng… 

Việc tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như các đề án, chính sách nhằm đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất sẽ góp phần tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó là huy động, lồng ghép các nguồn lực và đóng góp của gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ làm trên 1.300 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng tinh thần của Chính phủ để mỗi người nghèo an cư, vững tâm tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương tươi đẹp hơn.

Kế hoạch 203 ngày 29/12/2024 về giảm nghèo bền vững năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ mục tiêu chung là: "Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025; gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Minh Quang

Tags Yên Bái Văn Yên hộ nghèo người nghèo giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia thoát nghèo vận động

Các tin khác
Tài xế được đổi bằng lái hạng B1, B2 cũ sang B, C1. Ảnh: Tư liệu

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý, tài xế được phép đổi bằng lái hạng B1, B2 cũ không chỉ sang hạng B mà còn cả hạng C1 - được lái tất cả các xe thuộc hạng B và xe tải có khối lượng trên 3,5 tấn.

Bà Lương Vân Hường - Chủ tịch HND huyện Lục Yên (bên phải) kiểm tra thực tế việc áp dụng kỹ thuật mới vào trồng cây tre mai của hội viên nông dân xã An Lạc.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46 NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân (HND) Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”, năm 2024, HND huyện Lục Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện hoàn thành toàn diện 11/11 chỉ tiêu đề ra; trong đó, có 6/11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động năm 2024.

Trong năm 2024, đã có 2 tập thể được tặng cờ thi đua; 4 tập thể, 18 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác công đoàn

Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tham gia trồng các tuyến đường hoa.

Những năm qua, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được huyện Trấn Yên đặc biệt quan tâm và triển khai sâu rộng tới cơ sở. Phong trào DVK trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục