Cùng với nhiều mô hình ANTT, mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT” khu vực Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh được ra mắt đã giảm thiểu tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.
Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh nằm trên trục tỉnh lộ có mật độ phương tiện lưu thông lớn, gần chợ và các cơ quan, tổ chức của tỉnh, thành phố. Khu vực xung quanh hai bệnh viện là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các ki ốt chợ và các hộ dân sinh sống.
Những năm gần đây, tại khu vực cổng 2 bệnh viện có lượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân qua lại lớn, tình trạng các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong bệnh viện, tụ tập gây mất ANTT, có hành vi vi phạm pháp luật, tình trạng tranh chấp lấn chiếm hàng lang, lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT.
Trung tá Nguyễn Viết Chí - Trưởng Công an phường Minh Tân cho biết: "Ban Chỉ đạo 138 phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an phường và các lực lượng liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bệnh viện, đặc biệt là lực lượng bảo vệ của các bệnh viện thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm ANTT.
Theo đó, mô hình "Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự” khu vực Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh được thành lập tháng 7/2024 với 18 thành viên. Ngoài việc đảm bảo ANTT, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, công tác phòng chống cháy nổ cũng được cơ quan công an kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên”. Với sự ra đời của mô hình, năm 2024 đến nay, lực lượng Công an phường phối hợp với mô hình đã xử lý kịp thời 1 vụ trộm cắp tài sản trong bệnh viện do 2 người từ tỉnh khác gây ra, xung quanh khu vực cổng viện không còn tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm hành lang, vỉa hè gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Từ khi thành lập, Ban Chỉ đạo và các thành viên tham gia mô hình đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Các thành viên đã tích cực tham mưu, đề xuất với UBND phường, Công an phường và đặc biệt là Ban Chỉ đạo 138 phường đề ra những kế hoạch, biện pháp nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân sinh sống xung quanh hai bệnh viện. Tình hình ANTT khu vực này được đảm bảo, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi ra mắt đến nay, mô hình đi vào hoạt động nề nếp, chủ động nắm tình hình địa bàn, các loại đối tượng được kịp thời thông tin, báo cáo về Công an phường để có biện pháp xử lý.
Đồng thời, phối hợp với Công an phường tiến hành tuần tra 40 buổi, thu giữ 5 ô, dù các loại, 4 bộ bàn, ghế nhựa, 2 cân đĩa, 20 kg rau củ các loại, nhắc nhở 12 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, vận động người dân tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Cùng đó, tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát tình hình ANTT khu vực trong và ngoài các bệnh viện trên địa bàn được phân công, phối hợp với lực lượng bảo vệ tuyên truyền, nhắc nhở tới người bệnh, người nhà bệnh nhân chủ động bảo quản tài sản khi nội trú trong viện. Sau thời gian thực hiện mô hình có hiệu quả rõ nét, nhiều người dân, các hộ kinh doanh, người làm nghề xe ôm… đã tự nguyện tham gia mô hình để kết hợp tuần tra, mạnh dạn tố giác tội phạm; đồng thời, nêu cao ý thức tự quản lý các thành viên trong gia đình, chấp hành nghiêm pháp luật, cùng với chính quyền địa phương xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Thực tế cho thấy, mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT” khu vực Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh đã phát huy vai trò hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, trở thành một trong những điểm sáng trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường, được cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trần Minh