Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/3/2025 | 2:35:17 PM

Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore.

Các bạn nhỏ vui đùa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Các bạn nhỏ vui đùa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc của Đại học Oxford (Anh) công bố ngày 20/3, Phần Lan tiếp tục được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 8 liên tiếp.

Việt Nam nằm trong số các nước có xếp hạng chỉ số hạnh phúc liên tục tăng nhanh trong 3 năm trở lại đây.

Bên cạnh Phần Lan, các quốc gia Bắc Âu khác, gồm Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển, cũng duy trì thứ hạng cao trong top 4 của bảng xếp hạng thường niên.

Các quốc gia châu Âu chiếm ưu thế trong top 20, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Dù phải đối mặt với cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, Israel vẫn đứng ở vị trí thứ 8. Costa Rica và Mexico lần đầu tiên lọt vào top 10, lần lượt xếp thứ 6 và thứ 10.

Trong báo cáo năm nay, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng 8 bậc so với năm 2023.

Xếp hạng năm nay cho thấy chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây, từ thứ hạng 77 năm 2021, vươn lên vị trí 65 trong năm 2022 và 54 trong năm 2023. Xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore.

Trong khi đó, Mỹ lùi xuống vị trí thứ 24 - thứ hạng thấp nhất từ trước đến nay đối với quốc gia này trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Báo cáo cho biết số người ăn tối một mình ở Mỹ đã tăng 53% trong 2 thập kỷ qua.

Afghanistan tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng, khi nhiều phụ nữ ở quốc gia Tây Nam Á này cho biết cuộc sống của họ đặc biệt khó khăn.

Tiếp đến là Sierra Leone ở Tây Phi và Liban, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 từ dưới lên.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên câu trả lời của người dân về cuộc sống của chính họ. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của công ty phân tích Gallup và Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Ông Jon Clifton, Tổng Giám đốc điều hành của Gallup, cho biết: "Hạnh phúc không chỉ được đo lường ở mức độ giàu có, mà còn là cảm giác được tin tưởng, kết nối và biết rằng mọi người luôn ủng hộ bạn."

Các nhà nghiên cứu cho biết ngoài sức khỏe và sự giàu có, một số yếu tố nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ảnh hưởng đến hạnh phúc, như chia sẻ bữa ăn với người khác, có người để tin tưởng khi cần hỗ trợ xã hội và quy mô hộ gia đình.

Theo nghiên cứu, niềm tin vào lòng tốt của người khác cũng có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc. Ví dụ, báo cáo cho biết những người tin rằng người khác sẽ trả lại ví bị mất có xu hướng sống hạnh phúc hơn.

Các quốc gia Bắc Âu thường nằm trong nhóm những nơi có tỷ lệ người trả lại ví bị mất cao.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy một phát hiện đáng lo ngại, đó là 19% số người trẻ tuổi trên thế giới trong năm 2023 cho biết họ không thể trông cậy vào ai khi cần hỗ trợ xã hội, tăng 39% so với năm 2006.

Các chuyên gia về kinh tế, tâm lý học, xã hội học đã tìm cách giải thích sự khác biệt giữa các quốc gia và sự thay đổi theo thời gian dựa trên các yếu tố như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, tuổi thọ khỏe mạnh, có người để trông cậy, cảm giác tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Thị đoàn Nghĩa Lộ phối hợp tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

An ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm qua luôn được giữ vững, không xảy ra “điểm nóng”, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Đạt được kết quả đó là nhờ Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” được đẩy mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phụ nữ Mông xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để chăm sóc và nuôi dạy và con cái.

Những năm qua, dưới sự quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều nội dung, hình thức nhằm thay đổi định kiến giới, khuôn mẫu giới, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đang dần thay đổi nhận thức, tự tin hơn trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Yên Bái luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Các hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Yên san lấp nền nhà bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hằng năm, UBND huyện Văn Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Luật Khoáng sản. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên trong việc ngăn chặn khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục