Yên Bái: Cần nỗ lực hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/7/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - 6 tháng đầu năm 2008, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em (PN-TE) trên địa bàn tỉnh Yên Bái có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2007, nhưng diễn biến vẫn rất phức tạp, tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia.

Công an và đội tự quản của thị trấn Mậu A (Văn Yên) thường xuyên đi tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
(Ảnh: Văn Tuấn)
Công an và đội tự quản của thị trấn Mậu A (Văn Yên) thường xuyên đi tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. (Ảnh: Văn Tuấn)

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm buôn bán PN-TE năm 2008, lực lượng công an tỉnh tiếp tục rà soát, xác định 4 địa bàn trọng điểm là: Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Lục Yên và 4 tuyến trọng điểm cần tập trung đấu tranh và làm tốt công tác phòng ngừa là: thị xã Nghĩa Lộ - Lai Châu - Lào Cai; thị xã Nghĩa Lộ - thành phố Yên Bái - Lào Cai (đường sắt); thị xã Nghĩa Lộ - Văn Yên - Yên Bình - Lào Cai và thị xã Nghĩa Lộ - thành phố Yên Bái - quốc lộ 70 - Lào Cai. Thông qua công tác điều tra, khảo sát đã phát hiện và lập danh sách các đối tượng trong những đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài, số phụ nữ trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài.

Với chức năng là cơ quan thường trực 130 của tỉnh, ngay từ đầu năm 2008,  Công an tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể, chủ động phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây buôn bán PN-TE ra nước ngoài. Đã tiến hành điều tra cơ bản khảo sát tình hình PN-TE bị buôn bán ra nước ngoài qua địa phận tỉnh Lào Cai từ năm 2005 đến tháng 5 năm 2008 theo kế hoạch của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội  (TTXH) Bộ công an tại 180 xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Qua đó đã xác định được 20 vụ, 49 đối tượng  buôn bán PN-TE, với 64 PN-TE bị buôn bán ra nước ngoài, trong đó qua địa phận tỉnh Lào Cai là 16 vụ, 45 đối tượng với 49 PN-TE bị buôn bán. 6 tháng đầu năm 2008, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và thụ lý điều tra 5 vụ, 6 đối tượng phạm tội buôn bán PN-TE, với 19 PN-TE bị buôn bán, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 5 vụ, 6 bị can; phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh xét xử lưu động 2 vụ án buôn bán phụ nữ tại 2 địa bàn trọng điểm về buôn bán PN-TE.

Qua công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện một số đường dây nghi có biểu hiện buôn bán PN-TE trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài.     

Thực hiện Đề án “Tiếp nhận và hỗ trợ PN-TE là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng”, Sở Lao động - TBXH đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng  tuyên truyền về công tác phòng chống tệ nạn xã hội và công tác phòng chống tội phạm buôn bán PN-TE cho 250 chị em phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Đồng thời xây dựng thí điểm 3 mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội tại phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái), xã Khao Mang (huyện Mù Cang Chải) và xã Hợp Minh (huyện Trấn Yên), bước đầu đã thu được kết quả tốt.

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng chống tội phạm buôn bán PN-TE”, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã lồng ghép hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán PN-TE, phòng chống ma tuý, mại dâm trong nhiều nội dung sinh hoạt; tổ chức cho cán bộ hội của 4 huyện phía Tây của tỉnh và 9 xã vùng cao trọng điểm về buôn bán PN-TE thăm quan và học tập mô hình câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” và mô hình “Phòng chống HIV” tại xã Phú Xã, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn); duy trì 4 câu lạc bộ và xây dựng mới 2 câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ” với 1.325 thành viên tham gia; tổ chức cho 9.337 hội viên ở 5 huyện, thị có chương trình ký cam kết tham gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, xây dựng địa bàn lành mạnh; duy trì 2 tổ hợp thêu may tại xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ), xã Cao Phạ (huyện Mù Cang Chải) với 2 dàn máy công nghiệp, cho 30 thành viên là đối tượng có nguy cơ bị lừa bán ra nước ngoài.

Sở Lao động - TBXH chỉ đạo các phòng lao động - TBXH huyện, thị xã, thành phố làm tốt chức năng hỗ trợ những nạn nhân bị buôn bán trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng; thực hiện lồng ghép hỗ trợ cho các nạn nhân theo các chương trình khác như: xoá đói giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm… 

Sở Tư pháp đã mở các chuyên mục “Đời sống và pháp luật” trên báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản pháp luật liên quan như Bộ luật Hình sự, Công ước về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình, pháp luật về lao động; biên soạn và phát hành 2 số Thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với số lượng 1.400 cuốn cấp phát rộng rãi tới cơ sở phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thượng tá Đặng Trần Chiêu – Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ  quan Cảnh sát điều tra  Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Mặc dù lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm. Song công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ở một số ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội chưa được thường xuyên, nội dung còn dàn trải, chưa có chiều sâu, đặc biệt là các vùng có nguy cơ cao, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác phòng ngừa và đấu tranh, cần được khắc phục kịp thời để công tác phòng chống tội phạm buôn bán PN-TE đạt hiệu quả. 

 Nguyễn Chí Dân

Các tin khác

YBĐT - Khoảng vài tuần trở lại đây, hầu như hôm nào hàng xóm cũng thấy bố mẹ cu Hùng quát con ầm ĩ:

200 thí sinh này đến từ 52 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn ngành đăng ký dự thi từ ngày 29/7 đến 1/8/2008 tại thành phố Đà Nẵng. Trong cuộc họp báo chiều 21/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi đã thông báo chi tiết các nội dung liên quan đến hội thi.

Ngày 21.7, Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, đã có 500 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho trẻ em (dưới 16 tuổi) có HIV. Cục đã có văn bản gửi các địa phương tiến hành rà soát, lên danh sách, báo cáo về cục các trẻ có HIV chưa được cấp thẻ, trên cơ sở đó, sẽ tiến hành cấp bổ sung, đảm bảo tất cả các cháu có HIV được cấp thẻ BHYT.

Ngày 21/7, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết dịch bệnh gia súc, gia cầm đang có những diễn biến rất phức tạp, thêm một số tỉnh lại xuất hiện dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch lợn tai xanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục