Hội Nông dân xã Yên Bình: Tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Là tổ chức hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã làm tốt chức năng là cầu nối cho mọi hoạt động liên kết “bốn nhà”, tập huấn khoa học - kỹ thuật (KHKT), tạo điều kiện cho hội viên tín chấp vay vốn, tạo việc làm… giúp cho nhiều gia đình hội viên thoát nghèo.

Để tổ chức Hội hoạt động thực sự hiệu quả, Hội Nông dân xã Yên Bình đã chủ động bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội, nhằm tập trung chỉ đạo các cơ sở chi hội triển khai tuyên truyền cho hội viên bằng những hoạt động cụ thể giúp nhân dân phát triển kinh tế, tập trung vào phong trào: nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Hàng năm, Hội đều tổ chức phát động ở 11 chi hội thôn, cho hội viên đăng ký thi đua.

Đối với xã Yên Bình, trước những yêu cầu thực tế ở cơ sở, cũng như mong muốn của hội viên được mở nhiều lớp tập huấn về KHKT về chăn nuôi, trồng trọt để nhân dân áp dụng vào phát triển kinh tế hộ, Hội đã chủ động liên kết phối hợp với các ngành chức năng trong 5 năm (2003-2008) mở được 46 lớp tập huấn cho 2.468 lượt hội viên về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, thâm canh sắn bền vững trên đất dốc, trồng chè, chăm sóc lúa, trồng cây màu vụ đông…

Do nắm bắt được KHKT, hội viên đã áp dụng  vào diện tích lúa nước được gieo cấy hàng năm, năng suất bình quân 2 năm trở lại đây luôn đạt trên 10 tấn/ ha/ năm. Bên cạnh cây lúa, các hộ còn cải tạo vườn tạp đưa vào trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: bưởi Đại Minh, xoài, cam, quýt, mỗi năm bán ra thị trường 40 đến 50 tấn, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ. Bên cạnh đó, các hộ còn chú trọng vào trồng sắn, chăm sóc 40 ha chè hiện có; trồng mới hàng năm từ 15 đến 20 ha rừng bằng các cây nguyên liệu như: keo lai, keo thường, bạch đàn mô, cùng nhiều loại cây phân tán như xoan, diễn, hóp…

Ở xã đã và đang ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình hội viên nông dân làm kinh tế giỏi như: trồng rừng, trồng cây ăn quả như hộ ông Kim, bà Thanh ở Chi hội Linh Môn; ông Nhị, ông Khánh, ông Thảo ở Chi hội Đình Thi; trồng cây ăn quả có ông Tuấn, ông Trung ở Chi hội Đức Tiến 2; nuôi ong có ông Huệ, ông Hoà ở Chi hội Trung Tâm, ông Bái ở Chi hội Đình Thi, ông Quang ở Chi hội Bỗng…Các hộ này đều có thu nhập trung bình từ 10 đến 20 triệu đồng/ năm.

Được sự giúp đỡ của Hội Nông dân huyện, 5 năm qua, Hội Nông dân xã còn đứng ra tín chấp với các ngân hàng huyện tạo điều kiện cho 345 hộ vay vốn với số tiền 3 tỷ 509 triệu đồng giúp các hộ đầu tư kinh doanh hàng hoá, đầu tư trồng rừng, mua trâu bò sinh sản, chăn nuôi lợn nái...; đứng ra ký hợp đồng với các nhà máy sản xuất phân bón, Trung tâm Giống cung ứng trả chậm 450 tấn vật tư và; 3.000 kg giống các loại. Ngoài ra quỹ của Hội cho hội viên nghèo vay hàng trăm triệu đồng không tính lãi.

Qua kiểm tra việc sử dụng vốn vay cho thấy: 100% các gia đình sử dụng vốn vay đều đúng mục đích, do vậy năm 2004 xã có 400 hộ nghèo, nay giảm xuống còn 75 hộ; số hộ khá, giàu mỗi năm tăng từ 20 đến 25 hộ. Hiện nay qua khảo sát, toàn xã có 250 hộ khá, giàu. Bên cạnh đó, xã Yên Bình còn duy trì hoạt động khá tốt của 3 Câu lạc bộ khuyến nông tại các chi hội: Đình Thi, Trung Tâm, Linh Môn 1.

Các Câu lạc bộ này hàng tháng, hàng quý đều tổ chức cho các hội viên sinh hoạt; nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, do vậy ngày càng thu thút đông đảo hội viên tham gia. Kinh tế địa phương phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh tại các thôn được giữ vững, nhân dân đã ý thức được quyền, nghĩa vụ của công dân, luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội viên còn tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Tính từ năm 2006 đến nay các hội viên đã giúp đỡ nhau 426 ngày công, 1.500 kg thóc, 30 con lợn giống, 8 con trâu bò và trên 2 triệu đồng cho hội viên nghèo vay không tính lãi. Ngoài ra, nhân dân còn tích cực tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn và đã kiên cố hoá được 3,5 km đường bê tông trên địa bàn; làm mới 300 m kênh mương nội đồng, tu sửa 30 km các tuyến đường liên thôn, liên xã; huy động hàng ngàn ngày công tu sửa ngầm tràn, đập nước…tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu hàng hoá, phát triển sản xuất.

Với những việc làm và hành động thiết thực, thời gian tới Hội Nông dân Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình, thôn bản, văn hoá và phong trào giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương. Với tiềm năng phát triển vững chắc, Yên Bình còn giành được nhiều thành công hơn nữa trên con đường CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Thái Hưng

Các tin khác

Giá giấy đang có xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao hơn 12,5 triệu đồng/tấn so với mức giá được xây dựng từ lần in sách trước cách đây 7, 8 năm

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 16/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng nhận định, tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện virus lở mồm long móng mới type A chưa từng xuất hiện tại địa phương này.

Phụ nữ Mông xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải) tẽ ngô bằng máy quay tay. 
(Ảnh: Sùng A Hồng)

YBĐT - Là một xã thuần nông, dân tộc Mông chiếm 99%, trước đây hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) hết sức khó khăn.

YBĐT - Công văn Sở GTVT Yên Bái yêu cầu các đơn vị chức năng trong ngành phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân một cách tốt nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục