Xuân chiến sỹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Bản Tà Ghênh hôm nay, trên các nẻo đường, những chùm hoa cúc quỳ nở muộn như muốn góp thêm sắc vàng rực rỡ của năm mới… Hoà vào mùa xuân nơi đây có màu xanh áo lính góp nên mùa xuân tươi thắm.

Chúng tôi theo chân đội công tác của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đi xây dựng cơ sở tại bản Tà Ghênh, xã Nậm Có (Mù Cang Chải) khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đón năm mới Kỷ Sửu. 16 cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn từ nhiều đơn vị, từ Phòng Chính trị, Hậu cần đến C20, C27, Kho K1, K4, Ban CHQS huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải. Cuộc hành quân về bản thật vui và đáng nhớ, các chiến sỹ cùng ăn, ở, sinh hoạt với đồng bào, giúp địa phương và nhân dân trên các mặt công tác. Qua khảo sát tại Tà Ghênh, Bộ CHQS tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ đóng góp với số tiền gần 400 triệu đồng mua vật liệu gồm: xi măng, sắt thép, tấm lợp giúp đồng bào làm 59 chuồng trâu, 73 nhà vệ sinh tự hoại.

Trong đợt này, đội công tác đã triển khai nhiệm vụ tại tổ 3 của bản Tà Ghênh, bước đầu hoàn thành 20 chuồng trại nuôi nhốt gia súc và nhà tiêu hợp vệ sinh. Chỉ riêng việc xây dựng chuồng trại cũng là cả một vấn đề lớn. Trước hết, đội công tác tham mưu cho các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản tổ chức họp bản, họp tổ để phổ biến, vận động nhân dân triển khai xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc. Nhiều hộ gia đình đã tích cực hưởng ứng chủ động khai thác cát, đá, sỏi, chuẩn bị vật liệu đầy đủ để cùng bộ đội đổ bê tông mặt nền, làm chuồng cho gia súc. Tuy nhiên vẫn còn một vài hộ lúc đầu băn khoăn sau đã hiểu và tự giác làm theo. Hộ ông Giàng A Lềnh là người đầu tiên được bộ đội giúp làm chuồng trâu chuồng ngựa và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Cả nhà ông Lềnh phấn khởi lắm. Ông cho hay: “Được bộ đội cấp cho xi măng, tấm lợp, lại còn giúp xây dựng chuồng trại nữa, gia đình biết ơn bộ đội nhiều. Có chuồng chắc, đẹp rồi gia súc không còn bị chết rét nữa, gia đình sẽ tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi để nâng cao cuộc sống”.

Một tháng với bao việc bộn bề, các cán bộ, chiến sỹ đội công tác đã trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của bản, nhất là tham gia xây dựng, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng ở bản như: bồi dưỡng cho chi uỷ, chi bộ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn duy trì thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ thôn, bản, phát huy vai trò tiên phong của 12 đảng viên trong bản; bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng gắn với việc qui hoạch cán bộ cho bản, rồi xác định chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng hàng năm; xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, phụ nữ, lực lượng dân quân vững mạnh…

Cứ thế, ngày tham gia lao động giúp dân, tối lại chia ra từng tổ tranh thủ đi tuyên truyền, vận động nhân dân từ việc đổi mới tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi, đến việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm, đưa cuộc sống đi lên. Đang cắt tóc cho các em nhỏ, Trung uý Nguyễn Mạnh Nhất góp chuyện:

- Lần đầu tiên lên vùng cao sinh hoạt cùng nhân dân mình rất vui. Đây là cơ hội để mình rèn luyện phấn đấu, hiểu và thông cảm  với những khó khăn vất vả của đồng bào.

Được biết, mặc dù vợ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, sắp phải xa nhau hàng mấy năm trời nhưng Trung uý Nhất vẫn không nề hà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên giao. Ngày vợ lên đường, nguồn động viên duy nhất anh dành cho vợ chỉ có thể là vài lời qua điện thoại.

Thật ấn tượng trước món quà đầu xuân mà lực lượng vũ trang dành cho Tà Ghênh Thượng tá Nguyễn Ngọc Thái - Phó chủ nhiệm Chính trị- Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn công tác hồ hởi cho biết: “Đội đã quán triệt, triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng địa bàn cơ sở tại bản Tà Ghênh. Đặc biệt, hoạt động dân vận của đội đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đồng bào. Thông qua việc triển khai làm cho các cấp, các ngành và nhân dân từng bước nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác xây dựng địa bàn cơ sở vững mạnh toàn diện, nhất là địa bàn khó khăn, từ đó đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện. Cán bộ, chiến sỹ trong đội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xây dựng tình quân dân thắm thiết, góp phần giữ vững ổn định về an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn”.

Không thể nói hết niềm vui của đồng bào trước tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ đội công tác. Cháu Hàng A Sử còn nhớ bộ đội lắm. Các chú bộ đội về ở tại nhà Sử, cho Sử ăn cơm, khám bệnh cấp thuốc, chăm sóc khi em bị ngã sái khớp tay. Nhiều gia đình còn đem tặng bộ đội mớ rau, bó củi... Trước ngày chia tay bộ đội, rất đông đồng bào đã đến chia tay và bày tỏ lòng biết ơn cán bộ, chiến sỹ đội công tác của Bộ CHQS tỉnh. Một tháng sinh hoạt cùng đồng bào, vượt qua bao khó khăn gian khổ, tình quân dân càng thêm gắn bó. Chia tay bộ đội trong lưu luyến, những cánh tay vẫy chào khuất dần sau khúc quanh của con đường đất trên triền núi.

Một năm mới đã về trên đỉnh núi Tà Ghênh, nơi khắc ghi dấu ấn của người lính Cụ Hồ.

 

Khẩu đội cối 60 thực hành bắn đạn thật trong đợt diễn tập khu vự phòng thủ huyện Lục Yên.

 Mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức khai mạc 2 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009 cho 144 đồng chí là cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức các cấp và trung đội trưởng dân quân cơ động trong toàn tỉnh.

Trong thời gian 10 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung về giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, huấn luyện quân sự, phương pháp viết giáo án và thực hành giảng một vấn đề huấn luyện đội ngũ chiến thuật trung đội DQTV chiến đấu bảo vệ cơ quan, làng bản; hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý, củng cố xây dựng lực lượng DQTVvà đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên; hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác DQTV hàng năm; công tác dân vận của DQTV tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy huấn luyện cho lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được kiểm tra bắn đạn thật.

Thanh Năm

 Văn Trung

Các tin khác
Chăn nuôi bò là một thế mạnh mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân ở vùng cao.

YBĐT - Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2008 - 2013 được tổ chức tại Hà Hội đã thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Tuyết Nga - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu nông dân tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội.

Xưởng chế biến gỗ rừng trồng ở huyện Mù Cang Chải.

YBĐT - Vào những ngày đầu năm 2009, chúng tôi đã có dịp trở lại thăm huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái). Suốt chặng đường từ chân núi Khau Phạ qua đỉnh đèo lên đến trung tâm huyện lỵ, đâu đâu cũng bắt gặp những khuôn mặt rặng rỡ của bà con người Mông bên đường, trên các sân cỏ vui chơi hội “Gầu tào”. Hoa mận, hoa đào, hoa Tớ dày và hoa chàm đang đua nhau khoe sắc tô thắm núi rừng và gợi một cảm nhận về một mùa xuân đang đến sớm ở nơi vùng cao này.

Các phương tiện đã sẵn sàng phục vụ tết.

YBĐT - Bao giờ cũng vậy, cứ từ 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng là nhu cầu đi lại của người dân lại tăng đột biến. Vì vậy, việc phục vụ và quản lý vận tải hành khách trong dịp tết Nguyên đán luôn đặt ra cấp thiết.

YBĐT - Để giúp huyện đặc biệt khó khăn có vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân, trong năm 2008, thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã được đầu tư trên 23,7 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục