Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng cao”: Đậm tính nhân văn, tiếp thêm sinh lực

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/6/2011 | 2:15:27 PM

YBĐT - Những năm qua, với Chương trình 135, Chương trình 134, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đã làm thay đổi căn bản diện mạo các trường học thuộc các cấp học ở vùng cao, vùng xa...

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái tặng chăn màn, quần áo và tiền cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Lang Thíp (Văn Yên).
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái tặng chăn màn, quần áo và tiền cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Lang Thíp (Văn Yên).

Tuy vậy, đằng sau các phòng học kiên cố, cuộc sống của thầy và trò nơi đây còn vô cùng khó khăn về vật chất và tinh thần. Để tiếp sức cho sự nghiệp giáo dục vùng cao phát triển bền vững, Công đoàn ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Yên Bái đã phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng cao” và gặt hái được những kết quả đáng mừng.

Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” được Bộ Giáo dục - Đào tạo (GĐ&DT) và Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam phát động vào tháng 9 năm 2008. Công đoàn ngành giáo dục và Sở GD&ĐT Yên Bái đã bắt nhịp kịp thời, thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động với chỉ tiêu, nội dung, biện pháp hết sức cụ thể. Do Yên Bái là tỉnh miền núi nên cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” được Ban chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh vận dụng mang tên “Hỗ trợ giáo dục vùng cao”.

Khởi nguồn triển khai cuộc vận động, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính nhân văn trong đội ngũ giáo viên, học sinh.

Đồng thời lấy cuộc vận động làm theo lời Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” làm điểm nhấn xuyên suốt tư tưởng trong đội ngũ giáo viên nỗ lực hành động “Kỷ cương -  Tình thương - Trách nhiệm”, hướng về sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Hưởng ứng cuộc vận động, đã có 9/9 phòng GĐ&ĐT huyện, thị xã, thành phố và 47/47 công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập ban chỉ đạo. Để cuộc vận động phong phú về nội dung và đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nêu ra những chủ đề phù hợp theo lộ trình năm học: vào thu với chủ đề “Tất cả vì học sinh thân yêu”, đông đến với chủ đề “Mái ấm tình thương”, xuân về với chủ đề “Sắc xuân trên rẻo cao”, hè tới với chủ đề “Rực rỡ màu phượng đỏ”. Dù chủ đề khác nhau song tất cả đội ngũ giáo viên toàn ngành nỗ lực quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Kết quả 3 năm (2008 - 2010) thực hiện cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh cho hay: “Khi và chỉ khi nhận thức đúng cũng như đầy đủ ý nghĩa cuộc vận động mới khơi dậy sức mạnh nội sinh có sức lan tỏa trong toàn ngành và xã hội. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nhận và chuyển đến các trường học vùng cao, vùng xa đang gặp khó khăn về tiền và hàng hóa, tổng giá trị 13,894 tỷ đồng”.

Nhờ sự ủng hộ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã xây dựng được 7 nhà công vụ cho các trường: Trường PTCS Tà Xi Láng (Trạm Tấu), Trường Tiểu học Nà Hẩu (Văn Yên), Trường Tiểu học số 1 Yên Thành (Yên Bình), Trường THPT Nghĩa Tâm, Trường Tiểu học Nậm Mười (Văn Chấn), Trường PTCS Khao Mang, Trường PTCS Lao Chải (Mù Cang Chải).

Ngoài ra còn nâng cấp, tu sửa 15 nhà công vụ cho các trường vùng cao. Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải xây dựng hai nhà công vụ: Trường Tiểu học Xéo Di Hồ, Trường Mầm non Khau Phạ. Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên xây dựng hai nhà công vụ: Trường Tiểu học Tân Phượng, Trường Mầm non Minh Chuẩn. Cùng với đầu tư xây dựng hạ tầng là sự ủng hộ đồ dùng sinh hoạt nâng cao đời sống cho giáo viên và học sinh như: ti vi, máy phát điện, máy bơm nước, bếp ga, bàn, ghế, giường, tủ, chăn, màn... với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Để cuộc vận động chuyển biến về “chất”, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức lễ ký liên kết “Đôi bạn” giữa Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái với Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải; Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên, Yên Bình với Phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu. Thông qua hoạt động liên kết, một số giáo viên thành phố Yên Bái đã tự nguyện lên công tác ở huyện Mù Cang Chải, đồng thời tạo môi trường cho đội ngũ giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao...

Hàng loạt những hoạt động trong nội bộ ngành GD&ĐT tỉnh đã có sức lan tỏa ra xã hội. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế, Công ty cổ phần Đầu tư Việt - Nhật, Công ty Aeilife... đã đến thăm và tặng tiền, giường, quần áo, chăn màn, sách vở tới thầy cô, học sinh vùng sâu, vùng xa tỉnh Yên Bái với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Để hoàn thành trách nhiệm “cầu nối từ tấm lòng đến tấm lòng” an toàn, chu đáo, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh thường xuyên củng cố chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra và thanh tra nhân dân ở công đoàn cơ sở nên không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực, tạo niềm tin trong ngành và xã hội.

Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng cao” của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Yên Bái không những mang tính nhân văn sâu sắc mà còn tiếp thêm nguồn sinh lực cho thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần quan trọng “nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực” ở vùng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Ghi nhận về phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn, năm 2010, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phí Quang Thái

Các tin khác

YBĐT - Huyện ủy Văn Yên đã yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc không sử dụng rượu, bia trong giờ và ngày làm việc.

YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp với UBND 7 xã, phường tổ chức rà soát, thống kê lập danh sách chính xác các hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2011- 2015 để hỗ trợ tiền điện đợt 1 của 4 tháng 3, 4, 5 và 6 được chi trả vào quý 2 và tháng 3 năm 2011.

YBĐT - Giao tiếp là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nâng cao kỹ năng giao tiếp là một đòi hỏi thường xuyên liên tục của xã hội nói chung và của cán bộ ngành y tế nói riêng.

YBĐT - 17 thí sinh là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã, phường vừa tham gia Hội thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2011 do thành phố Yên Bái tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục