Động lực thu hút hội viên

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2011 | 10:02:35 AM

YBĐT - Trong nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã giúp chị em khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2006- 2011) do Đại hội Đảng bộ Văn Yên và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XIII đề ra.

Ban chấp hành hội phụ nữ các cấp đã phát huy vai trò tập hợp thu hút hội viên, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của cấp ủy, hội phụ nữ cấp trên và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Hội trong thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Phạm Thị Minh Hằng - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Văn Yên cho rằng: “Nổi bật trong các hoạt động của hội phụ nữ huyện là chủ động phối hợp cùng các ngành thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ trong việc xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Đến nay, Văn Yên có 19.448 chị em tham gia sinh hoạt hội phụ nữ, đạt trên tỷ lệ 75%, trong đó 85% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ hội viên nghèo trong toàn huyện còn 11,4%, giảm 21,2% so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân của hội viên đạt 11 triệu đồng/năm, tăng 3,1 lần so với năm 2006”.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Phụ nữ với Công an về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân diện rộng mô hình “Dân vận khéo”, Hội Phụ nữ đã phối hợp tổ chức 1.384 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại 27/27 xã, thị trấn. Nhiều câu lạc bộ phụ nữ được thành lập mới, đưa tổng số toàn huyện lên 93 câu lạc bộ.

Tiêu biểu như Câu lạc bộ phụ nữ khuyến nông tự nguyện thôn Chè Vè - xã An Thịnh đã xây dựng quĩ hội gần 100 triệu đồng, hàng năm giúp chị em vay vốn quay vòng đầu tư phát triển kinh tế ổn định; Câu lạc bộ “phòng chống tệ nạn xã hội” ở Lâm Giang thu hút 32 thành viên tham gia.

Hưởng ứng cuộc vận động an toàn vệ sinh thực phẩm, Câu lạc bộ khuyến nông tự nguyện ở xã Yên Hợp chuyên trồng rau sạch cung cấp ra thị trường. Hay như Câu lạc bộ phụ nữ “5 không, 3 sạch” ở xã Ngòi A, Câu lạc bộ “Giới và pháp luật” ở thị trấn Mậu A… Nhằm hỗ trợ và nâng cao kiến thức cho phụ nữ, Hội đã phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng các dân tộc miền núi tỉnh Yên Bái (Sudecom) và các ngành tổ chức 159 buổi hội thảo, tập huấn về phòng chống bạo lực gia đình, các kiến thức về phòng ngừa với biến đổi khí hậu, chỉ đạo 100% cơ sở hội tham gia viết bài dự thi “Tìm hiểu biến đổi khí hậu”, Hội thi “phòng chống bạo lực gia đình”.

Thực hiện đề án “Vệ sinh môi trường cơ bản” giai đoạn 2008-2009 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, gắn với cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “ngôi nhà không thuốc lá”, xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã, tham gia dự án thị trường vệ sinh…

Các cơ sở hội đã tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực hưởng ứng các phong trào như: tổ chức vệ sinh môi trường, đào hố rác tại gia đình, xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn, phòng chống dịch bệnh, chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp tăng cường đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tới các xã vùng khó khăn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 12.000 lượt phụ nữ và trẻ em nghèo.

Hàng năm, Hội vận động trên 93% phụ nữ có thai đi khám theo định kỳ, vận động bà mẹ có con trong độ tuổi đi tiêm phòng đủ 6 loại văcxin, uống Vitamin A đạt 98% kế hoạch giao. Do đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20%, tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình hợp vệ sinh đạt 60%; 26/27 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 4 xã so với năm 2006.

Phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi được các cấp hội triển khai sâu rộng, phát động thành phong trào thi đua. Toàn huyện đã có 306 mô hình kinh tế có thu nhập từ 50- 70 triệu đồng/năm; 183 phụ nữ làm kinh tế giỏi thu nhập mỗi năm trên dưới 100 triệu đồng. Tiêu biểu như chị Hoàng Thị Liễu ở thôn Làng Chiềng- xã Ngòi A, từ một phụ nữ nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, được hội phụ nữ hỗ trợ bò nghèo, giúp nuôi gà thả vườn, nuôi tằm theo dự án đến nay chị đã vươn lên khá giả.

Không những thoát nghèo, chị Liễu còn đứng ra liên kết cung ứng gà giống giúp chị em trong xã phát triển nuôi gà thả vườn, nuôi tằm đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho 20 chị em có việc làm tăng thu nhập. Nhiều tấm gương phụ nữ sản xuất giỏi như mô hình chăn nuôi của gia đình chị Phạm Thị Hiền ở thôn Ba Luồng, xã Đại Phác; mô hình vườn ao chuồng rừng của gia đình chị Hiền ở xã Yên Hợp…

Phong trào thi đua, xây dựng các câu lạc bộ, mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế… ở các cấp hội phụ nữ Văn Yên được đẩy mạnh tạo điều kiện động lực tập hợp thu hút hội viên tích cực tham gia. Các phong trào của hội phụ nữ phát động đã giúp gia đình chị em hội viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác, hoạt động xã hội và trong phát triển kinh tế, đưa gia đình từng bước thoát khỏi đói nghèo.

 V.T

Các tin khác
Lũ lụt vẫn tiếp tục uy hiếp các tuyến đê bao. Ảnh chụp sáng 4-10 tại xã Thường Phước II, huyện Hồng Ngự.

Bão số 6 sẽ cập bờ biển từ Nghệ An – Quảng Trị chiều tối 5-10, với gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sau đó, sẽ suy yếu thành áp vùng áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết.

YBĐT - Khi vụ cháy siêu thị Hoàn Mỹ trên đại lộ Nguyễn Thái Học còn chưa làm rõ nguyên nhân thì vào lúc 18 giờ ngày 4/10 tại phường Hồng Hà thành phố Yên Bái lại xảy ra hỏa hoạn.

Chị Tô Thị Đức, anh Nguyễn Văn Trường cũng như hàng trăm công nhân khác luôn được Công ty đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

YBĐT - Cùng với phương pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO, chính sách thị trường linh hoạt, mềm dẻo, việc đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đã giúp Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn vững vàng, tự tin đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh.

YBĐT - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà là nhà máy thủy điện đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, suốt chặng đường 40 năm qua Nhà máy (nay là Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà) đóng góp rất lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục