30% trẻ em Việt Nam mắc suy dinh dưỡng thể thấp còi

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2012 | 1:22:56 PM

Những tác động tiêu cực của việc suy dinh dưỡng ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ trong tương lai cả về tầm vóc, thể chất lẫn trí tuệ.

Ông Hà Quang Tuấn (Chủ tịch HaNoimilk) - bà Nguyễn Thục Hạnh (TBT Báo Phụ nữ Việt Nam) - bà Nguyễn Thị Lâm (Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) tại buổi họp báo phát động chương trình
Ông Hà Quang Tuấn (Chủ tịch HaNoimilk) - bà Nguyễn Thục Hạnh (TBT Báo Phụ nữ Việt Nam) - bà Nguyễn Thị Lâm (Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) tại buổi họp báo phát động chương trình

Theo Thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt nam vẫn còn ở mức cao (xấp xỉ 30%). Đây là thể suy dinh dưỡng mãn tính phản ánh cả quá trình thiếu ăn kéo dài, có thể từ trong bụng mẹ, những năm tháng đầu đời hoặc sống trong môi trường không sạch sẽ góp phần làm các em nhiễm khuẩn, nhiễm virus và không phát triển được hết các tiềm năng di truyền.

Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng, chiều cao trung bình của nam thanh niên hiện nay là khoảng 1,64m và nữ giới là 1,53m. Chiều cao này hết sức khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…

Đây cũng chính là chỉ số có giá trị phản ánh tiềm năng kinh tế xã hội của một quốc gia. Chính vì vậy, ngày 28/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký QĐ số: 641/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó, nhấn mạnh việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam lứa tuổi trưởng thành.

Để đạt được những mục tiêu của đề án này, trước tiên Việt Nam cần cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Khi dinh dưỡng được đảm bảo cân đối, hợp lý sẽ giúp các thế hệ tương lai phát triển toàn diện về tầm vóc, thể chất và trí tuệ. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày 18/7/2012, tại Tòa soạn báo Phụ nữ Việt Nam, báo Phụ nữ Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cùng với sự đồng hành của nhãn hàng sữa IZZI phối hợp tổ chức giới thiệu chương trình “Cho con yêu uống sữa nhiều hơn”. Đây là chương trình cộng đồng với mục tiêu tạo ra các hoạt động thiết thực nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, tư vấn cho các bà mẹ về kiến thức dinh dưỡng. Bởi giúp đỡ cho thế hệ tương lai không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và mọi người dân. Trong đó, có trách nhiệm lớn lao của những người phụ nữ - những người mẹ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng góp sức cùng cộng đồng tạo ra các hoạt động cải thiện dinh dưỡng để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em dưới 5 tuổi. Mục tiêu lớn nhất của chương trình sẽ tạo ra phong trào mạnh mẽ trong cộng đồng, hướng đến tạo ra ý thức sử dụng sữa nhiều cho trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Cung cấp dinh dưỡng và vi chất cần thiết với sự phát triển của trẻ em là mong muốn của tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Các bữa ăn hàng ngày chưa đảm bảo đủ dinh dưỡng và các vi chất cần thiết cho trẻ. Vì vậy, cần bổ sung thêm từ các nguồn thực phẩm khác; trong đó, sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng”.

Chương trình “Cho con yêu uống sữa nhiều hơn” đã được khởi động và thực hiện thành công tại Hà Nội và Hải Phòng. Đặc biệt, tại Hải Phòng, chương trình đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức các lớp đào tạo về dinh dưỡng cho hàng trăm cán bộ phụ nữ và bà mẹ, tổ chức khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho hàng ngàn lượt trẻ em.

Trẻ em cần uống sữa nhiều hơn để tăng khả năng phát triển toàn diện (Ảnh minh họa)

Nối tiếp thành công của chương trình, “Cho con yêu uống sữa nhiều hơn” sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các thành phố khác cho đến năm 2012. Chương trình sẽ có các hoạt động thiết thực cụ thể như: phát tài liệu, tuyên truyền và tập huấn cho phụ nữa các tỉnh thành về dinh dưỡng hướng đến tạo thói quen uống sữa hàng ngày, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và gia đình; tuần lễ nâng cao thể chất cho trẻ em; tháng hành động vì dinh dưỡng cộng đồng.

Đây cũng là nỗ lực góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt theo tinh thần Nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Ông Hà Quang Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty sữa IZZI nói: “Quyết tâm của cả cộng đồng và xã hội sẽ có tính thực tế hơn vì chúng tôi cam kết không tăng giá sữa, mang đến cơ hội cho trẻ em được sử dụng sữa nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cung cấp ra thị trường những hộp sữa IZZI có chất lượng và giá tốt nhất để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em”.

Quan tâm chăm sóc tới sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em không chỉ giúp trẻ em phát triển toàn diện về tầm vóc, trí tuệ mà còn cải thiện được cả một thế hệ Việt Nam trong tương lai sẽ phát triển hơn. Hy vọng bằng sự góp sức từ những bậc làm cha làm mẹ cùng sự góp sức của toàn xã hội, chúng ta sẽ cải thiện được tầm vóc của trẻ em Việt Nam.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lũ lớn trên sông Hồng làm ngập úng một số hoa màu trồng ven sông ở địa bàn tỉnh Lào Cai (ảnh chụp hồi 7 giờ ngày 18/7).

Sáng 18/7, lũ lớn nhất kể từ đầu mùa mưa 2012 đã xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Lào Cai, làm ngập một số diện tích hoa màu ven sông và gây khó khăn cho công trình xây dựng bờ kè chống sạt lở ở Bát Xát, Lào Cai.

Các văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái thắp hương tưởng niệm liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

YBĐT - Những chuyến lữ hành xuyên Việt, viếng thăm các nghĩa trang liệt sĩ: Trường Sơn, Đường Chín, Đắc Tô, Phú Quốc… cùng thành cổ Quảng Trị, đền thờ Bến Dược cứ thôi thúc tôi phải viết một cái gì về những người con của quê hương Yên Bái đang nằm lại nơi này. Âu đây cũng là nén tâm nhang gửi đến người đã khuất nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7.

Bác sỹ Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh khám mắt cho trẻ em.

YBĐT - Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ. Thời tiết oi nóng cộng với môi trường ô nhiễm, bụi bặm... sẽ là nguyên nhân chính làm cho số người mắc bệnh đau mắt đỏ tăng lên.

Tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị sự cố tại vùng biển Hoàng Sa đã được tàu cảnh sát biển Vùng II đến cứu

Luật biển Việt Nam gồm 7 chương, 55 điều, quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục