Điểm tựa giúp hội viên thoát nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/7/2012 | 2:31:11 PM

YBĐT - Hội Phụ nữ xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) có 824 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội.

Nhiều hộ dân ở các xã vùng cao Văn Yên giàu lên nhờ trồng quế.
(Ảnh: Đức Hồng)
Nhiều hộ dân ở các xã vùng cao Văn Yên giàu lên nhờ trồng quế. (Ảnh: Đức Hồng)

Những năm qua, nhờ làm tốt các hoạt động phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, công tác Hội phụ nữ của xã đã có nhiều bước chuyển lớn, góp phần giảm tỷ lệ hội viên có mức sống nghèo toàn xã xuống còn 50%.

Với đặc thù là xã vùng sâu, địa bàn rộng, đồng bào dân tộc Tày chiếm 82,6%, đất sản xuất nông nghiệp ít, chị em hội viên phụ nữ chưa được đào tạo nghề, nhiều hội viên còn thiếu kiến thức, thậm chí có những chi hội nhiều hội viên phụ nữ còn chưa đọc thông viết thạo nên việc tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi cũng như ứng dụng kiến thức KHKT vào phát triển kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hội viên được vay vốn nhưng không biết áp dụng vào phát triển sản xuất để phát triển kinh tế nên đồng vốn vay không phát huy hiệu quả.

Trước tình hình đó, Hội Phụ nữ xã xác định, muốn xóa nghèo và làm giàu cho hội viên, ngoài phương pháp cầm tay chỉ việc cần trang bị kiến thức cơ bản nhất để giúp chị em phát triển kinh tế và hạch toán trong gia đình.

Do vậy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến hội viên, việc khảo sát, phân loại hộ nghèo và xác định công tác chuyển giao KHKT, dạy nghề, hỗ trợ vốn và cách thức tổ chức sinh hoạt... được Hội Phụ nữ xã Phong Dụ Hạ xác định là hướng đi giúp hội viên vươn lên thoát nghèo.

Vì vậy, mỗi năm Hội Phụ nữ xã đều phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện mở từ 2 đến 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn về mây tre đan, thú y cho hội viên, phối hợp với Trạm Khuyến nông mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất cho hội viên hội phụ nữ của các thôn, bản tham gia.

Có kiến thức, kỹ thuật song, để vươn lên thoát nghèo thì yếu tố quyết định là cần có đồng vốn vay ưu đãi để mua cây, con giống phát triển kinh tế gia đình. Với mục tiêu giúp hội viên thoát nghèo bền vững, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành lập 5 tổ tiết kiệm vay vốn, giúp 323 lượt hội viên tại 10 chi hội vay vốn.

Để đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, việc bình xét đối tượng vay đảm bảo dân chủ, công khai, ưu tiên cho chị em nghèo cần vốn trước và các gia đình có phụ nữ làm chủ hộ. Cách làm này vừa phát huy hiệu quả vừa góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong tổ, tăng cường tính cam kết của người vay và trách nhiệm giữa các thành viên.

Đến nay, Hội đã tín chấp giải ngân hơn 4 tỷ đồng cho hội viên vay theo các chương trình: xoá đói giảm nghèo, tín dụng học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn chủ động phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động việc làm, tổ chức tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá; tổ chức hội thảo đầu bờ, trình diễn các mô hình kinh tế.

Từ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ, phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Hoàng Thị Thương, Hoàng Thị Lợi ở Chi hội thôn 3, chị Nguyễn Thị Điệp, chị Phạm Thị Liên ở Chi hội thôn 5...

Bằng sự nỗ lực cố gắng chung, nhiều hội viên phụ nữ xã đã thực sự thoát nghèo, kinh tế gia đình ngày càng đi lên. Hiệu quả thực tiễn đã được khẳng định. 6 tháng qua, Hội Phụ nữ xã đã giúp 10 gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm số gia đình hội viên nghèo toàn xã xuống còn 50%.

Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực sự đem lại hiệu quả thiết thực giúp các gia đình hội viên nơi đây vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là chính sách phù hợp góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên phụ nữ ở cơ sở hiện nay.

Thanh Tân

Các tin khác
CA bắt đối tượng vận chuyển ma túy đêm 3.7 tại Hà Nội.

Làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay với số lượng 1.038 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp, 25kg ma túy đá - là chiến công mà lực lượng công an (CA) Quảng Ninh - đơn vị chủ công chính vừa phá án. Sáng 18.7, CA Quảng Ninh đã thông tin bước đầu về chuyên án bí số 006-N.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2012-2013.

Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thường xuyên được học tập nêu cao ý thức quốc phòng.

YBĐT - Nhiều năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Văn Yên (Yên Bái) luôn coi trọng công tác giáo dục nhận thức, ý thức quốc phòng cho các đối tượng và toàn dân, từ đó nâng cao chất lượng toàn diện công tác QS-QP của địa phương.

YBĐT - 6 tháng đầu năm 2012, thành phố Yên Bái đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 công trình gồm: kè hồ Hòa Bình, sân Tennis thành phố, đường nội bộ cụm công nghiệp Đầm Hồng, 4 phòng học thuộc Trường THCS Văn Tiến, cống thoát nước tổ 32B phường Đồng Tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục