Giúp đối tượng sớm được hưởng chế độ

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/9/2012 | 2:48:51 PM

YBĐT - Thực hiện Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Cam-pu-chia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, tỉnh Yên Bái đã triển khai, đẩy nhanh tiến độ, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt hưởng chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Cán bộ Ban chỉ đạo cấp tỉnh thẩm định hồ sơ.
Cán bộ Ban chỉ đạo cấp tỉnh thẩm định hồ sơ.

Đại tá Đỗ Chí Thanh - Phó chính uỷ, Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh xác định đây là một nội dung hết sức quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh, do vậy, chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng xã, phường, thôn, bản, bảo đảm cho các đối tượng sớm nhận được chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước".

Qua khảo sát toàn tỉnh có trên 23 ngàn trường hợp được hưởng chính sách theo Quyết định 62. Trong đó, quân đội tiếp nhận, giải quyết 16.654 người, số còn lại do ngành công an và ngành lao động - thương binh và xã hội tiếp nhận, giải quyết.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã bám nắm cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nắm chắc tình hình triển khai các bước thực hiện ở các cấp, tăng cường cán bộ cơ quan chuyên môn Ban chỉ đạo, tập trung tiếp nhận, thẩm định hồ sơ ở cấp huyện và cấp tỉnh bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả. Đến nay, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận trên 5 nghìn hồ sơ và tiến hành thẩm định trên 2.491 hồ sơ đủ điều kiện trình cơ quan quân khu xét duyệt.

Đại tá Đỗ Chí Thanh cho biết thêm: "Khó khăn lớn nhất là một số trường hợp thiếu giấy tờ liên quan và không lưu giữ đầy đủ giấy tờ gốc, đây là vấn đề rất khó khăn và hết sức nhạy cảm trong việc tiếp nhận, xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Bên cạnh đó, một số cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chưa thực sự chú trọng đến công tác lựa chọn, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác giải quyết chính sách, đặc biệt ở cấp cơ sở, đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện quyết định.

Đánh giá về tiến độ và chất lượng hồ sơ của Yên Bái, Thiếu tá Khuất Đức Bình - Trưởng đoàn thẩm định của Cục Chính trị Quân khu 2 cho biết: "Yên Bái đã sớm triển khai thực hiện Quyết định 62. Đến thời điểm này Yên Bái là tỉnh có tiến độ triển khai nhanh nhất, tiếp nhận nhiều hồ sơ nhất. Qua thẩm định hồ sơ đợt I năm 2012, có 93,6% hồ sơ đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách. Hồ sơ do Yên Bái xét duyệt chặt chẽ đúng đối tượng, đúng quy trình, đúng mức hưởng theo quy định, sắp xếp khoa học thuận tiện cho việc thẩm định, xét duyệt. Một số hồ sơ tạm để lại chưa xét, chờ danh mục địa bàn, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam - Pu - Chia, giúp nước bạn Lào của Bộ Quốc phòng ban hành, sẽ tiếp tục xét duyệt, thẩm định, giải quyết".

Thời gian tới, Ban chỉ đạo của tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản, hướng dẫn về triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 62, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách, nhất là cán bộ, nhân viên ở cấp cơ sở… bảo đảm công tác thẩm định, xét duyệt chính xác, đúng đối tượng, đúng quy trình, thời gian và đúng mức hưởng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đức Dũng

Các tin khác

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Tính đến 19 giờ ngày 9-9, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh đã làm 54 người thương vong. Cụ thể là 16 người chết (Ninh Bình: 1 người, Thanh Hóa: 7 người, Nghệ An: 6 người, Hà Tĩnh: 2 người); 38 người bị thương (Thanh Hóa: 18 người, Nghệ An: 8 người, Hà Tĩnh: 12 người).

YBĐT - Theo kế hoạch, sẽ có hơn 1.000 người tham gia lễ mít tinh và phát động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng chống bệnh dại" do UBND thị xã Nghĩa Lộ và Sở Y tế tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

YBĐT - Chiều 8/9, các đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi và chia sẻ các gia đình bị nạn.

YBĐT - Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục