Kỷ niệm 82 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2012 | 2:23:58 PM

Sáng 15/11 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và Chủ tịch UBTW MTTQVN Huỳnh Đảm trao Huân chương Lao động cho cán bộ Mặt trận các thời kỳ.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và Chủ tịch UBTW MTTQVN Huỳnh Đảm trao Huân chương Lao động cho cán bộ Mặt trận các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thế Duyệt- nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Mặt trận, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tổ chức thành viên của Mặt trận.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN) Huỳnh Đảm nhấn mạnh, cách đây 82 năm, ngày 18/11/1930, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn 1 năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.

Với mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Kế thừa và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất, bước vào thời kỳ cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng phát huy vai trò đoàn kết toàn dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào thành tựu chung trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của cả nước, đặc biệt trong giai đoạn hơn 25 năm Đổi mới.

Nhiều năm qua, dịp kỷ niệm ngày 18/11 đã trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các khu dân cư trên cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động để ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, ký giao ước thi đua cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTW MTTQVN Vũ Trọng Kim trao tặng Huân chương Đại đoàn kết cho cán bộ mặt trận các thời kỳ.

Tại buổi lễ này, UBTW MTTQVN đã truy tặng và trao tặng Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Lao động cho 21 đồng chí là cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ để ghi nhận đóng góp của mỗi người vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, 66 tập thể và cá nhân thuộc 42 cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước đã được trao Giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 10 do UBTW MTTQVN phát động.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác

Sáng 15/11, Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Diễn đàn quan hệ đối tác cải cách hành chính với chủ để “Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá trong Cải cách hành chính."

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 9-2012, có trên 59,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng 4,1 triệu người (7,4%) so với cùng kỳ năm 2011.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 8 nhà giáo của tỉnh Yên Bái

YBĐT – Sáng 15/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012.

Người dân vẫn nặng tâm lý coi trọng nam.

YBĐT - Chưa nằm trong top 10 tỉnh, thành của cả nước có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất nhưng tỉnh Yên Bái cũng không nằm ngoài nguy cơ báo động về tình trạng này khi mà tỷ lệ giới tính khi sinh đang là 111,6 bé trai/100 bé gái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục