Mù Cang Chải: Thanh toán nhiều bệnh từ tiêm chủng mở rộng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2013 | 2:44:06 PM

YBĐT - Trong 25 năm qua, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và sự tham mưu của cán bộ Trung tâm Y tế huyện, công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải siêu âm kiểm tra ổ bụng cho trẻ em.
Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải siêu âm kiểm tra ổ bụng cho trẻ em.

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: “Năm 1989, huyện Mù Cang Chải bắt đầu triển khai công tác TCMR trên địa bàn. Trong những năm đầu thực hiện, do công tác truyền thông còn nhiều hạn chế, nhận thức của người dân chưa đầy đủ, chưa nắm được tác dụng của TCMR. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu và yếu về chuyên môn, còn nhiều xã trắng về y tế, phải huy động sự hỗ trợ của cán bộ y tế huyện, tỉnh và lực lượng cán bộ quân y, các thầy cô giáo… Qua đó, tỷ lệ TCMR được nâng cao dần từ dưới 60% đến 70 rồi 80%”.

Những năm tiếp theo, nhờ sự cố gắng, nỗ lực và vào cuộc của UBND huyện, đội ngũ cán bộ y tế cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, đặc biệt là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về chuyên môn, tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tới từng hộ gia đình đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân, huy động hiệu quả nhân lực, vật lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể với cơ quan chuyên môn thực hiện.

Trong đó phải kể đến sự hỗ trợ tích cực và kịp thời của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, các cấp hội phụ nữ huyện trong tuyên truyền, vận động và tổ chức hỗ trợ các hoạt động về TCMR. Từ năm 1995 đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin luôn đạt từ 90 đến 95%, tỷ lệ trẻ được uống vắc xin phòng bại liệt hàng tháng và trong các chiến dịch “thanh toán bại liệt” luôn đạt trên 95%, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh vào năm 2005, khống chế bệnh sởi, bạch hầu, ho gà, từng bước nâng tỷ lệ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản, viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện lên trên 90%; tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm vắc xin phòng uốn ván từ 2 mũi trở lên đạt trên 90%; đảm bảo 100% cán bộ y tế huyện, trạm y tế xã được tập huấn, cấp giấy chứng nhận an toàn tiêm chủng theo Quyết định số 23 của Bộ Y tế; từng bước nâng cao chất lượng và an toàn trong tiêm chủng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tai biến trong do tiêm chủng…

Để giữ vững thành quả đã đạt được trong công tác TCMR, thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, đặc biệt đào tạo cán bộ người địa phương, đào tạo và đào tạo lại về an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế các cấp, cán bộ y tế mới tham gia hoạt động; tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của TCMR đối với trẻ em, phụ nữ trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hạn chế sự phát triển, lây lan dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với phong tục, tập quán của nhân dân, lồng ghép với các cuộc họp tại xã, tại các thôn, bản và hộ gia đình, xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động tiêm chủng hàng tháng, hàng quý, bám sát tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch TCMR đã được phê duyệt; củng cố, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác TCMR cho cơ sở, tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng để phát hiện các ca bệnh, ổ dịch, các bệnh truyền nhiễm trong chương trình TCMR…

Trần Ngọc

Các tin khác
Phụ huynh tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Trường đại học Kỹ thuật - hậu cần Công an nhân dân tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2013.

Tất cả các trường ĐH, CĐ đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. Theo đó, nhiều thay đổi về chủ trương tuyển sinh sẽ được áp dụng cụ thể theo đặc điểm từng trường.

Ảnh minh họa.

Công suất sử dụng giường bệnh trên cả nước đã giảm nhẹ, các bệnh viện tuyến Trung ương vẫn có công suất sử dụng giường bệnh lớn nhất là 112,5%.

Hơn 150 người không quản khó khăn xông vào cứu rừng quốc gia Hoàng Liên bị cháy vào tối 21/3.

Yên Bái hiện rất cần đội ngũ y bác sỹ trình độ chuyên môn cao về công tác tại địa phương.

YBĐT - Sau một năm triển khai, Đề án Phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2015 đã góp phần quan trọng thúc đẩy và giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại của ngành những năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục