Trạm Tấu "siết chặt" ma tuý

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/4/2013 | 2:50:40 PM

YBĐT - Theo cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (CSĐTTPVMT) Công an huyện Trạm Tấu (Yên Bái) thì nguy cơ tiềm ẩn những vụ việc liên quan đến ma tuý còn diễn biến phức tạp. Yêu cầu đặt ra cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Trạm Tấu triển khai kế hoạch phá án.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Trạm Tấu triển khai kế hoạch phá án.

Làm việc với Công an huyện Trạm Tấu, nghe chuyện kể của cán bộ, chiến sỹ tham gia những đợt cao điểm kiểm tra, triệt phá tái trồng cây thuốc phiện, phá những chuyên án bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý mới thấu hiểu nỗi vất vả của các anh.

Trung tá Đinh Văn Phán, Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT Công an huyện vừa có 5 ngày đi xuyên rừng kiểm tra tình hình tái trồng cây thuốc phiện ở ba xã Tà Xi Láng, Làng Nhì, Túc Đán cho biết: "Kiểm tra việc tái trồng cây thuốc phiện ở Trạm Tấu thường được triển khai từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Mỗi đoàn thường có từ 5 đến 8 cán bộ gồm: công an, quân đội, cán bộ xã và cán bộ một số ngành chức năng của huyện. Do đặc thù địa hình núi cao hiểm trở, thời tiết biến đổi thất thường, nhiều xã có khu vực giáp ranh tỉnh bạn Sơn La, cách trung tâm xã từ 20 - 30 km nên những chuyến đi như vậy, chúng tôi phải chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng ăn, ngủ tại rừng".

 Với địa bàn 6 xã trọng điểm của huyện có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện cao như: Bản Công, Xà Hồ, Túc Đán, Làng Nhì, Bản Mù, Tà Xi Láng, lực lượng công an trực tiếp tham gia kiểm tra 2 lần/tháng. Niên vụ năm 2012 - 2013, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện 25 nương trồng cây thuốc phiện với tổng diện tích khoảng 15.770m2. Trong đó, huyện Trạm Tấu phát hiện 8 nương diện tích trên 1.370 m2.

Vừa qua, trên địa bàn huyện cũng xảy ra vụ việc khá nghiêm trọng liên quan đến công tác kiểm tra tái trồng cây thuốc phiện. 12 giờ 30 phút, ngày 31/1/2013, tổ công tác 138 của huyện đi kiểm tra công tác tái trồng cây thuốc phiện đến khu vực Pàng Đu, thôn Tà Đằng, xã Tà Xi Láng. Sau khi kiểm tra cơ sở trở lại trở lại thì 4 chiếc xe máy của tổ công tác đã bị kẻ xấu đốt cháy hoàn toàn, 1 xe bị hư hỏng nhẹ.

Ngoài tăng cường kiểm soát chống tái trồng cây thuốc phiện, công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng nghiện trên địa bàn cũng có nhiều phức tạp. Cách đây 5 năm, huyện có trên 400 đối tượng nghiện. Qua công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, đến nay, số đối tượng nghiện đã giảm xuống còn 214, trong đó có 18 đối tượng nữ.

Năm 2012 vừa qua, Đội CSĐTTPVMT Công an huyện đã bắt giữ 11 vụ 23 đối tượng liên quan đến ma tuý, thu giữ 1.083 gam thuốc phiện, 7,37 gam hêrôin, trên 10 triệu đồng tiền mặt, 7 xe máy, 6 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly, trên 120 kg thân, rễ, quả thuốc phiện. Nhiều chuyên án ma tuý bắt giữ được đối tượng và lượng ma tuý lớn, như Chuyên án VA106T, bắt vào 5 giờ sáng ngày 28/12/2012 tại thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ.

Đối tượng bị bắt giữ là Trang Thị Sông sinh năm 1977, trú tại thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ, tang vật thu giữ gần 1 kg thuốc phiện, trên 12 triệu đồng và một số vật chứng khác.

Gần đây, Chuyên án 113 N được phá vào 19 giờ ngày 28/1/2013 tại thôn Giao Chu, xã Pá Lau. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Thào A Ninh sinh năm 1962, Vàng Thị Ly sinh năm 1966, đều trú tại thôn Giao Chu, xã Pá Lau, Tráng Láo Lự sinh năm 1979 và Tráng Láo Chua sinh năm 1982, trú tại xã Loóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thu giữ 50,5 gam ma tuý, trong đó có 10 viên hồng phiến, 49,55 gam hêrôin...

Đấu tranh phòng chống tái trồng cây thuốc phiện và đặc biệt là hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý trên địa bàn Trạm Tấu đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Song với tinh thần quyết tâm đấu tranh truy bắt đối tượng, Đội CSĐTTPVMT Công an huyện luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân.

Thạch Phong

Các tin khác
Dự báo đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2013 sẽ rơi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 .

Dự báo, đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Toàn mùa có 4-5 đợt nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 đến 40 độ C.

Người thân, họ hàng đang cân lợn làm lễ viếng đám tang chị Lý Thị D ở bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông.

YBĐT - Việc tang vốn liên quan đến phong tục, tập quán lâu đời của người Mông nên thay đổi không thể đòi hỏi trong một sớm một chiều mà cần quyết tâm cao của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, có lộ trình hợp lý và giải pháp sát với thực tế.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 11/4, bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Chiều 10/4, tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhiệm vụ của Hội đồng sẽ nặng nề, rộng lớn hơn, trực tiếp xử lý những vấn đề quan trọng trong việc tư vấn cho Thủ tướng những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục