Điều chỉnh lương theo 2 phương án

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2013 | 1:56:12 PM

Hai phương án nhằm để lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016 hoặc 2017 với mức tăng lương hàng năm tương ứng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại cuộc hội thảo về lương tối thiểu mới được tổ chức, ông Lê Xuân Thành, Phó vụ trưởng vụ Lao động – Tiền lương thuộc bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết kế hoạch lương tối thiểu đảm bảo được mức sống tối thiểu vào năm 2015 đã bị vỡ.

Lý do vì mức tăng năm 2013 chỉ bằng nửa so với lộ trình đã đề ra, do vậy nếu thực hiện đúng như kế hoạch thì mức tăng năm 2014 và 2015 rất cao, doanh nghiệp sẽ khó có thể chịu được với bối cảnh kinh tế như hiện nay. Hệ quả sẽ là doanh nghiệp phá sản, lao động mất việc...

Vì vậy, Bộ đưa ra hai phương án điều chỉnh lộ trình tăng lương. Phương án 1 là lương tối thiểu sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2017, theo đó, mức tăng bình quân chung trong các năm từ nay đến 2017 sẽ khoảng 16,5 – 20% mỗi năm.

Phương án 2 là lương tối thiểu sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016, theo đó mức tăng bình quân chung các năm sẽ khoảng 18 – 23% mỗi năm. Hai phương án này dự kiến sẽ được trình Chính phủ, nếu thuận lợi, sẽ thực hiện sớm vào năm 2016 với mức tăng hàng năm cao hơn phương án còn lại.

(Theo SGTT)

Các tin khác
Hiện nay, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của Trường THCS Mường Lai đã chiếm 40%.

YBĐT - Chỉ còn 1 học sinh bỏ học - một thành công mà không phải trường học nào đứng trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh đạt được. Kết quả này là do Chi ủy, Ban giám hiệu Trường THCS Mường Lai (Lục Yên) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào 3 ngày: 2, 3, 4-6 tới. Thời gian cụ thể các môn thi với giáo dục THPT và GDTX đã được Bộ GD-ĐT công bố.

Ảnh minh họa.

Ông Đào Đình Khoa Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái khẳng định đến nay các cơ quan chức năng đã xác định rõ việc người dân phát hiện hai cá thể hổ ở huyện Lục Yên (Yên Bái) là hoàn toàn chính xác.

Ngày 19-4, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sau hơn tuần được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân H.X.K. (23 tuổi, ở Yên Bái) đã tử vong vì cúm A/H1N1.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục