Hội Phụ nữ thị trấn Yên Thế: Giúp hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2013 | 2:34:15 PM

YBĐT - Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của hội phụ nữ cấp trên, nhiệm vụ của địa phương, Hội Phụ nữ thị trấn Yên Thế (Lục Yên) bằng những chương trình hành động như: thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Nhằm tạo việc làm, nâng cao kiến thức cho hội viên áp dụng vào phát triển kinh tế hộ, hàng năm, Hội Phụ nữ thị trấn đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện, cơ sở dạy nghề của huyện tổ chức mở 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề cho trên 90% lượt hội viên tham gia về trồng lúa cao sản, ngô đông trên ruộng 2 vụ lúa, chăn nuôi lợn theo phương pháp cải tiến; sản xuất tranh, tượng đá quý, đồ mỹ nghệ từ đá và duy trì phát triển nghề truyền thống như mây tre đan, may mặc… đã tạo việc làm, tăng thu nhập mang cho nhiều hộ gia đình.

Giúp chị em có vốn kinh doanh phát triển kinh tế hộ, Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho trên 400 hội viên vay vốn với số tiền trên 8 tỷ đồng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc, nhắc nhở hội viên khi sắp đến kỳ hạn, do vậy đã giảm tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, quá hạn.

Đồng chí Nguyễn Kim Dung - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Yên Thế cho biết: “Chúng tôi hiện có 1.304 hội viên sinh hoạt ở 20 chi hội, trong đó 432 hội viên làm nông, lâm nghiệp; 239 hội viên kinh doanh dịch vụ, còn lại là làm nội trợ. Để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trong tâm của Hội, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác triển khai, quán triệt tới 100% hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng 6 tổ phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 45 triệu đồng cho hội viên nghèo vay không tính lãi để phát triển sản xuất; phân công mỗi chi hội hàng năm giúp đỡ 2 đến 5 gia đình hội viên nghèo”. Hội còn thường xuyên quan tâm tạo việc làm ổn định cho hội viên.

Trong 3 năm gần đây, đã tư vấn và tạo việc làm ổn định cho 200 hội viên, mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Hội trích quỹ giúp giúp đỡ hội viên nghèo hàng chục triệu đồng; ủng hộ gạo và trên 300 ngày công giúp gia đình hội viên xóa nhà dột nát, thiên tai và 1.000 ngày công cùng với các đoàn thể của địa phương tham gia vệ sinh môi trường, kiên cố hóa đường giao thông và kênh mương nội đồng… góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của thị trấn đến năm 2015 đạt mức thu nhập 14,5 triệu đồng/người.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các chi hội còn tích cực hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình kinh tế có thu nhập từ 40 đến trên 60 triệu đồng/năm. Qua khảo sát mới đây, thị trấn có trên 50% số gia đình hội viên có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, 45% số hộ có kinh tế trung bình, 5% số gia đình hội viên nghèo. Nhiều gia đình hội viên có thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng, điển hình như: Nguyễn Thị Nhung ở tổ 11; Lê Thị Lan, tổ 12; Phạm Thị Hải, tổ 9; Nông Thị Chuyển, thôn Thoóc Phưa…

Từ các phong trào, Hội đã xây dựng được 3 mô hình nhóm phụ nữ phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; 3 mô hình phụ nữ phòng chống HIV/AIDS; 3 mô hình phòng chống ma túy; 2 mô hình vận động chồng, con cai nghiện; 5 mô hình không có chồng, con vi phạm pháp luật; 10 mô hình “5 không, 3 sạch”; thành lập 4 câu lạc bộ gồm: truyền thông pháp luật, nữ kinh doanh 30/4, khuyến nông và câu lạc bộ Bạn giúp bạn với 160 thành viên tham gia. Các mô hình đều phát huy hiệu quả trong các phong trào chung, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chăm lo quyền lợi thiết thực của hội viên, Hội Phụ nữ thị trấn Yên Thế đang là điểm sáng để các địa phương khác học tập, làm theo.

 Thạch Phong        

Các tin khác
Cán bộ tòa án phát tài liệu tuyên truyền pháp luật tại phiên tòa xét xử lưu động.

YBĐT - Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) tiếp tục nâng cao chất lượng viết bản án, quyết định, cũng như tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Ngày 7/5, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Nguyễn Văn Bình cho biết trong ba tháng đầu năm 2013, toàn quốc có tổng cộng 14 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người thương vong.

Ít nhất một người chết và 4 người khác bị thương sau khi bức tường cao hơn 10m đổ sập.

YBĐT – Tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo ngoài những gương mặt thân quen của CLB hiến máu tình nguyện trong nhà Trường còn có sự góp mặt của cán bộ, giảng viên, sinh viên các khoa lớp đang theo học tại Trường CĐSP Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục