Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/6/2013 | 2:46:50 PM

YBĐT - Yên Bái là tỉnh miền núi, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số còn lạc hậu, nhận thức pháp luật hạn chế nhất; việc tự chế vũ khí để săn bắn thú rừng, bảo vệ mùa màng, trong lễ hội dân gian…, sử dụng vật liệu nổ đánh bắt cá trên hồ Thác Bà vẫn còn xảy ra. Đã có nhiều vụ việc thương tâm từ việc sử dụng súng và vật liệu nổ gây chết người. Đây là vấn đề đặt ra đối với các cấp, các ngành trong việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) hiện nay.

Công an huyện Lục Yên kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ thu giữ.
Công an huyện Lục Yên kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ thu giữ.

Thực hiện Nghị định 47/2006/ NĐ- CP của Chính phủ về quản lý VK,VLN,CCHT, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, mở hội nghị tập và nhân dân; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra các vụ việc có liên quan đến VK,VLN,CCHT; các ngành chức năng tổ chức huấn, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ từ tỉnh đến các ngành, đoàn thể của huyện, thị, thành phố các đợt thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý được trang bị VK,VLN,CCHT, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điển hình, Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các loại vũ khí trang bị cho lực lượng dân quân, tự vệ, Sở Công thương kiểm tra vật liệu nổ công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về VK,VLN trang bị cho Chi cục Thuỷ sản, lực lượng kiểm lâm trong việc sử dụng vũ khí ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép…

Đồng chí Nguyễn Hữu Biên, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Yên Bái là tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản. Trong những năm qua, sử dụng VLN công nghiệp để khai thác khoáng sản, làm đường giao thông, san gạt mặt bằng…, một số doanh nghiệp quản lý thiếu chặt chẽ để mất vật liệu nổ. Tình trạng buôn bán VK,VLN để gây án là vấn đề rất đáng quan tâm”.

Trong 16 năm qua, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ liên quan đến VK,VLN,CCHT. Trong đó, tội phạm sử dụng VK,VLN,CCHT để gây án 11 vụ, làm chết 3 người, bị thương 7 người. Lực lượng công an tiến hành điều tra khám phá thu hồi 3 súng quân dụng, 1 súng tự chế, 2 súng bắn đạn cao su. Tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ  VK,VLN,CCHT  xảy ra 31 vụ, 47 đối tượng, gây ra 82 vụ tai nạn, làm chết 22 người và bị thương 57 người.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định 47/CP của Chính phủ, 16 năm qua, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 1.955 lượt các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng VK,VLN,CCHT. Đã thu hồi 90 khẩu súng quân dụng, 12  súng thể thao quốc phòng, 16.593 súng săn tự chế và súng săn nhập khẩu, 32 công cụ hỗ trợ, 195 vũ khí thô sơ, thu hồi 106 quả lựu đạn, 88 quả đạn cối, 400 quả nổ, 1.415 kíp nổ, 50 kg thuốc nổ, 12,2 kg thuốc nổ tự chế, 6 kg đạn ghém và hàng trăm kg đạn khác các loại. Những địa phương đạt kết quả tốt trong cuộc vận động giao nộp súng săn, súng tự chế như: Văn Yên: 5.515 khẩu, Văn Chấn: 5.218 khẩu, Lục Yên: 3.588 khẩu…
Trong quá trình thực hiện Nghị định 47/CP, lực lượng công an còn tham mưu cho UBND các cấp, phối kết hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 406/CP của Chính phủ về cấm sản xuất kinh doanh và đốt tất cả các loại pháo, Chỉ thị 01/CP về cấm dùng chất nổ, chất độc xung điện đánh bắt thuỷ sản… Hiện nay, ngành công an đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường, địa bàn phức tạp, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ VK,VLN,CCHT trái phép.

Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện triệt phá, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng sử dụng VK,VLN,CCHT để gây án hoặc săn bắt thú rừng, đánh bắt cá gây những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân.

Điển hình là vụ việc xảy ra ngày 2/10/2010, Hà Ngọc Cường, trú tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, sử dụng súng tự chế để đi săn đã bắn nhầm vào anh Lò Văn Minh, trú cùng xã, làm anh Minh tử vong. Mới đây là vụ việc xảy ra vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 10/2/2013 (tức ngày mùng 1 tết Nguyên đán Quý Tỵ), chị Tòng Thị Chềm ( tức Lò Thị Chềm) sinh năm 1971, trú tại bản Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải đang xem ty vi tại giường trong nhà thì bị bắn chết. CHỉ trong một thời gian ngắn 2 đối tượng dùng súng kíp gây ra cái chết của chị Chềm đã bị bắt gồm: Hoàng Hữu Hùng, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và Hà Văn Phương, trú tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

16 năm thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ và nhân dân, công tác quản lý VK, VLN, CCHT được quản lý chặt chẽ, hạn chế thấp nhất số vụ việc liên quan đến VK, VLN xảy ra. Hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2012/NĐ- CP và Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định chi tiết về việc quản lý VK, VLN, CCHT. Đây là đòi hỏi cấp bách yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm, góp phần ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Cao Phong

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong tháng sáu này, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng khoảng 3-4 đợt mưa vừa, mưa to.

Thí sinh vui vẻ vì ngày đầu làm bài suôn sẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố báo cáo nhanh tình hình ngày thi thứ nhất, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 (ngày 2/6/2013).

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác thi tại một số hội đồng thi huyện Yên Bình.

YBĐT - Sáng nay, 2/6, cùng với gần 1 triệu thí sinh trong cả nước, trên 8.100 thí sinh tại 26 hội đồng coi thi trong toàn tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 với môn thi đầu tiên, môn Ngữ Văn.

Tại hội đồng thi Trường THPT Việt Đức, nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm

Mặc dù đã đến giờ vào phòng thi nhưng vẫn còn nhiều thí sinh quên giấy tờ và chứng minh thư. Phụ huynh phải quay về nhà lấy cho con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục