Cẩn trọng nhưng không bỏ tiêm
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2013 | 2:58:01 PM
YBĐT - Sau một số ca trẻ sơ sinh tử vong do tiêm phòng vắc xin viêm gan B tại một số địa phương, thời gian qua, các bậc phụ huynh, nhất là các bà mẹ mang thai và các cặp vợ chồng có con trong độ tuổi tiêm chủng ở Văn Chấn (Yên Bái) hết sức quan tâm đến vấn đề này. Mặc dù rất phân vân nhưng được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, các bà mẹ đều yên tâm tiếp tục thực hiện tiêm phòng cho con và bản thân mình.
Tiêm phòng cho trẻ tại Phòng khám Đa khoa thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ.
|
Theo quy định của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Văn Chấn, định kỳ hàng tháng vào ngày 3 và ngày 4, các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức chương trình tiêm chủng mở rộng. Đợt tiêm chủng tháng 8 này đúng vào những ngày mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nhưng các điểm tiêm chủng vẫn đông đúc các cặp vợ chồng, bà mẹ, trẻ em đi tiêm chủng.
Tại Phòng khám Đa khoa thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, ngay từ đầu giờ sáng, nhiều chị em đã đội mưa dắt con đến chờ khám, tư vấn, tiêm phòng cho bản thân và con em mình. Trong câu chuyện gặp nhau, người người bàn tán về chuyện những tai biến xảy ra sau tiêm phòng. Có người tỏ vẻ lo lắng vì con mình bé, sức khỏe yếu, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì cũng ân hận...
Chị Nguyễn Thị Xuân ở tổ dân phố 5A đưa con 12 tháng tuổi đi tiêm cho biết: “Mình đã có cháu thứ hai và cũng rất quan tâm về việc tiêm phòng vắc xin. Qua tìm hiểu và được các bác sĩ tư vấn nên mình thấy yên tâm hơn. Mình nghĩ, con mình được tiêm phòng bệnh nào là tốt bệnh đấy chứ việc xảy ra một số ca tử vong chỉ là tỷ lệ nhỏ. Điều đó cũng thật sự cần quan tâm nhưng không đến mức phải bỏ tiêm”.
Phòng khám Đa khoa thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ là một trong những phóng khám có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ y bác sĩ lành nghề nhất ở Văn Chấn. Từ lâu, ngoài chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng được cán bộ, y bác sĩ hết sức lưu tâm.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo quản vắc xin, thực hiện vô trùng các thiết bị y tế phục vụ công tác tiêm chủng, trước mỗi buổi tiêm chủng cán bộ, y, bác sĩ phải khám, tìm hiểu tiền sử bệnh lý của bà mẹ mang thai và trẻ em; tư vấn kịp thời những trường hợp không nên tiêm vào thời điểm đó để mọi người chủ động. Chu đáo, tận tình và thận trọng trong thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nhiều năm qua, Phòng khám chưa để xảy ra tai biến nào đáng tiếc sau tiêm chủng.
Ông Quách Thắng Cảnh - Trưởng phòng khám Đa khoa thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ cho biết: “Được sự quan tâm của Nhà nước, đến nay, Phòng khám đã có phòng tiêm chủng riêng thuận lợi cho quá trình bảo quản và tổ chức tiêm phòng vắc xin. Tuy nhiên, trước những sự cố do tiêm vắc xin viêm gan B ở một số địa phương, chúng tôi đã nhắc nhở cán bộ, y, bác sĩ thận trọng hơn nữa trong quá trình khám sàng lọc. Các lô vắc xin được đánh dấu, theo dõi trước khi tiêm cho từng bệnh nhân để có cơ sở đối chiếu nếu có sự cố bất thường xảy ra”.
Thực hiện chương trình tiêm chủng và tiêm chủng mở rộng, thời gian qua, 26 trạm y tế, 6 phòng khám đa khoa khu vực và Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn đều trực tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Văn Chấn. Để đảm bảo chất lượng vắc xin, hàng tháng, đến ngày tiêm chủng, Trung tâm Y tế dự phòng huyện mới cho xe bảo quản, vận chuyển vắc xin đến các điểm tiêm chủng bàn giao cho các đơn vị triển khai, bảo quản và tiêm trong ngày. Riêng vắc xin viêm gan B tiêm cho trẻ sơ sinh, duy nhất Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn thực hiện nên được quản lý, bảo quản tại Bệnh viện.
Sau sự cố tiêm vắc xin viêm gan B gây tử vong một số trẻ ở một số địa phương trong cả nước, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã chỉ đạo bệnh viện xem xét, đối chiếu lô vắc xin hiện đang bảo quản và thấy trùng với lô vắc xin xảy ra sự cố. Vì vậy, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã niêm phong bảo quản tại Trung tâm và chỉ đạo tạm thời ngừng việc tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh.
Đối với chương trình tiêm chủng mở rộng, hàng tháng, các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đã tổ chức tiêm phòng cho khoảng trên 500 bà mẹ và trẻ em. Từ tháng 3/2013, do sự cố của loại vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem) của Hàn Quốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo tạm ngừng tiêm phòng loại Vắc xin này. Việc tiêm phòng sởi, uống vắc xin phòng bại liệt cho trẻ em và tiêm phòng uốn ván cho bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai vẫn diễn ra bình thường.
Theo ông Hoàng Anh Tú - Trưởng khoa Kiểm soát Dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Văn Chấn thì “Trước sự cố về vác xin vừa qua, một số phụ huynh, cặp vợ chồng trẻ có tâm lý lo lắng song tỷ lệ tiêm phòng vẫn ở mức cao, hầu như không có trường hợp bỏ tiêm do lo ngại chất lượng vắc xin cũng như sự cố do tiêm phòng. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã chỉ đạo các trạm y tế, các phòng khám tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn trước khi tiêm. Đặc biệt là lưu ý công tác bảo quản vắc xin, đánh dấu, theo dõi các phản ứng của các trường hợp sau tiêm chủng để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra”.
Tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng là một trong những chương trình và giải pháp phòng bệnh hữu hiệu đã được kiểm chứng qua thực tiễn. Để thực hiện các chương trình tiêm chủng, ngoài tài trợ của các tổ chức xã hội, hàng năm, Nhà nước đã hỗ trợ chi phí rất lớn cho công tác tiêm phòng. Đây là một trong những chương trình lớn thể hiện chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Việc cân nhắc, lựa chọn, tuân thủ quy trình, thời gian tiêm chủng không chỉ có ý nghĩa phòng các bệnh hiểm nghèo cho bản thân, thân nhân mà còn góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu dần thanh toán các bệnh thường gặp, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân.
Trần Van
Các tin khác
YBĐT - Năm học mới đã bắt đầu, tại những cửa hàng bày bán SGK và đồ dùng học sinh trong tỉnh khá nhộn nhịp, các phụ huynh học sinh tất bật với việc mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em mình.
YBĐT - Chiến tranh đã lùi xa ngót nửa thế kỷ, những miền quê Việt Nam bị đạn bom tàn phá khốc liệt nay đã dần hồi sinh. Song, vẫn còn có những nỗi đau dai dẳng mang tên “da cam” chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Nhiều nạn nhân chất độc da cam đã lần lượt ra đi, để lại trên đời những đứa trẻ vô tội sống vật vã, đau đớn do di chứng của chiến tranh. Nỗi đau ấy, sự sống chưa chắc đã khổ bằng cái chết không chỉ của riêng mỗi gia đình người lính mà của toàn xã hội.
YBĐT - Đợt mưa và lũ lớn trên sông Hồng những ngày cuối tháng 7 vừa qua đã nhấn chìm trên 60ha lúa và hoa màu; san phẳng gần 20ha ao, hồ, đầm nuôi trồng thủy sản của nông dân xã Nga Quán (Trấn Yên) khiến cuộc sống của người dân ở xã thuần nông này vốn đã nhọc nhằn vất vả nay càng thêm chật vật...
Ngày 8/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.