Nghĩa Lộ: “3 đủ”cho học sinh dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2013 | 2:52:26 PM

YBĐT - Năm học này, một trong những vấn đề được thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt quan tâm là giúp đỡ, động viên học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đến lớp với quyết tâm “3 đủ” (đủ sách giáo khoa, đủ quần áo, vở viết và đến trường đầy đủ) ngay từ đầu năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tham khảo tài liệu tại thư viện nhà trường.
(Ảnh: Nguyễn Đức Phương)
Học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tham khảo tài liệu tại thư viện nhà trường. (Ảnh: Nguyễn Đức Phương)

Nếu như học sinh nào cũng như em Cầm Thị Phương - lớp 7A thì việc huy động học sinh ra lớp của thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Quang Bích sẽ không gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ giúp mẹ việc nhà, Phương lại ngồi vào bàn học, ôn tập lại kiến thức của năm học trước để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tuy là học sinh người dân tộc Thái, gia đình thuộc diện nghèo, phần lớn thời gian của em là làm việc nhà nhưng ngay cả khi nghỉ hè, Phương vẫn luôn bố trí thời gian cho việc học nên thành tích học tập của em rất tốt. Suốt 5 năm tiểu học, em đều là học sinh giỏi, lớp 6 được học sinh tiên tiến xuất sắc. Năm học vừa qua, em còn được nhận học bổng Vừ A Dính của Trung ương Đoàn. Phương tâm sự: “Em vừa đến trường mượn sách, em thấy rất vui vì được gặp lại thầy cô và các bạn. Em cũng tranh thủ xem qua các sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, em sẽ cố gắng để đạt học sinh giỏi cho cha mẹ em vui lòng”.

Đến thời điểm này, Trường THCS Nguyễn Quang Bích đã cơ bản chuẩn bị xong mọi điều kiện cần thiết cho năm học mới. Cô giáo Trương Thị Nụ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học này, nhà trường có 403 học sinh, chia làm 4 khối lớp với 11 phòng học. Trong đó có trên 60% học sinh là đồng bào dân tộc Thái, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18%. Phần lớn điều kiện hoàn cảnh của các em rất khó khăn, một số em còn không có sách giáo khoa để đi học, hoặc do gia đình không quan tâm nhắc nhở nên vẫn còn hiện tượng học sinh người DTTS không ra lớp vào đầu năm. Nhà trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc giáo viên chủ nhiệm của các lớp xuống tận gia đình động viên các em ra lớp. Bên cạnh đó, đối với các em thuộc gia đình hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhà trường cho mượn sách giáo khoa, tạo điều kiện thuận lợi để các em đến trường”.

Cũng trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT Miền Tây đã tập trung chuẩn bị cho năm học mới từ cuối tháng 7.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường, do học sinh trong trường đều là người DTTS đến từ 4 huyện phía Tây của tỉnh nên việc tập trung học sinh được triển khai sớm. Cùng với đó, nhà trường đã chủ động sửa chữa phòng học, ký túc xá, bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh ngay khi bắt đầu năm học mới.

Năm học 2013 - 2014, toàn thị xã có trên 6 nghìn học sinh của 21 trường thuộc các bậc học; trong đó, có 37% học sinh là người DTTS. Để các em bước vào năm học mới với đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã đã chỉ đạo các nhà trường ở các địa phương có nhiều đồng bào DTTS sinh sống chủ động phối hợp với gia đình và đoàn thể địa phương tích cực động viên, khuyến khích các em ra lớp; có các phương án hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, con em đối tượng chính sách nhằm cổ vũ động viên tinh thần các em bước vào năm học mới. Đồng thời duy trì sĩ số lớp học, bậc học, duy trì tỷ lệ chuyên cần ngay từ đầu năm học.

Với mục tiêu từ nay đến năm 2015, có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS đóng trên địa bàn các xã có phần đa là đồng bào DTTS sinh sống như Nghĩa An, Nghĩa Lợi và Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực thực hiện đồng bộ và có chiều sâu nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao trình độ dân trí, nhận thức cho con em đồng bào DTTS.

Nguyễn Thư - Hoàng Luận

Các tin khác
Lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông XDNTM trên địa bàn tỉnh.

YBĐT - Với tinh thần thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Yên Bái đã và đang hưởng ứng tích cực phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp sức cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tạo khởi sắc về diện mạo NTM trên địa bàn tỉnh.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Thanh ở thôn 3, xã Minh Xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Bám sát 6 chương trình công tác trọng tâm, đặc biệt quan tâm tới nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã tập trung nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, khẳng định vai trò của tổ chức hội với chị em phụ nữ.

Cùng với giấy giới thiệu, nhân viên các công ty thu hồi nợ phải mặc đồng phục, đeo thẻ mới được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ, theo quy định mới được Bộ Tài chính đề xuất.

Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại ATK Định Hóa. (Ảnh: Sở GD ĐT Thái Nguyên)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục