Chuyển công an điều tra nếu phát hiện sai phạm trong cấp giấy phép lái xe

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/4/2023 | 3:02:29 PM

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải cho biết, trường hợp phát hiện có dấu hiệu tiêu cực phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Khói và lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel ở Gaza
Khói và lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel ở Gaza

 Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023 do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức, diễn ra ngày 6/4, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lâm Văn Hoàng đã báo cáo về kết quả kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo kết quả kiểm tra 40/63 Sở Giao thông vận tải (GTVT), Thanh tra Bộ GTVT cho biết công tác đào tạo, sát hạch có tồn tại sai phạm.

"Qua hình ảnh lưu trữ tại một số kỳ sát hạch, trong Phòng sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 có hiện tượng thí sinh trao đổi với nhau khi làm bài, sát hạch viên trao đổi, hỗ trợ thí sinh", Chánh Thanh tra Bộ GTVT khẳng định.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GTVT cũng kết luận, nhiều Sở GTVT chưa xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành quy định về đào tạo, sát hạch lái xe hạng A1, A4 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết tiếng Việt. Không ít Sở GTVT chưa quyết liệt trong quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo hoặc có làm nhưng còn mang tính hình thức dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gian lận, tiêu cực.

Trước lo ngại làn sóng nhiều trung tâm sai phạm, ông Hoàng cho rằng, tiêu cực chỉ ở một vài đơn vị lẻ tẻ. 

Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 29/3, cả nước đã cấp hơn 10,7 triệu giấy phép lái xe ô tô. 

Ông Hoàng cho biết, vừa qua đi kiểm tra có 3 đoàn của Bộ gồm Cục Đường bộ, Vụ Vận tải và Thanh tra Bộ; kiểm tra trách nhiệm của Sở Giao thông 63 tỉnh thành. Thanh tra Bộ đang rà soát và nghi vấn một số trung tâm có dấu hiệu bất thường, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT, trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu các Sở GTVT tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm hoặc chưa thực hiện đúng quy định pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị có vi phạm; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan; trường hợp phát hiện có dấu hiệu tiêu cực phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Bộ GTVT cũng đã báo cáo Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ rà soát, đánh giá đề xuất, kiến nghị của các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo, sát hạch, các chuyên gia và dư luận xã hội để từ đó nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để phù hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng, tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Mỹ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của gần 100 người chơi hụi với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng nở rộ khiến người tiêu dùng nguy cơ mất trắng tài sản trong tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp, với sự "tiếp sức" của tài khoản ngân hàng đang nở rộ, vậy trách nhiệm của tổ chức tín dụng ở đâu?

Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao ban hành Quyết định số 39/QĐ-CA về việc công bố 7 án lệ để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử kể từ ngày 27/3/2023. Đặc biệt, án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án giết người do TAND tỉnh Yên Bái xét xử phúc thẩm vào tháng 12/2020 đã được công bố và áp dụng án lệ.

Một góc hồ Thác Bà.

Ông Lê Thành Đô ở Yên Bình, Yên Bái bị phạt 175 triệu đồng và buộc phải nộp 200 triệu đồng tương đương giá trị phương tiện vi phạm hành chính vào ngân sách Nhà nước do hành vi khai thác cát trái phép.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục