Phát hiện thêm gần 50 tấn mỡ không rõ nguồn gốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/9/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 11/9, Phòng CSMT- Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an và các đơn vị nghiệp vụ huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty chế biến lâm sản xuất khẩu Thăng Long, phát hiện thêm một lượng lớn mỡ động vật không có nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra số mỡ mà lái xe Nguyễn Khả Quỳnh chuyên chở
Cơ quan chức năng đang kiểm tra số mỡ mà lái xe Nguyễn Khả Quỳnh chuyên chở

Rạng sáng ngày 10/9, Đội 2.1 Phòng Cảnh sát môi trường, CA quận Đống Đa và Đội QLTT số 4 - Chi Cục QLTT Hà Nội qua tuần tra kiểm soát tại đường Pháp Vân, phát hiện xe ô tô hiệu ISUZU BKS 30K-9137 chở 100 bao tải dứa, trọng lượng mỗi bao khoảng 50kg bên trong chứa các tảng mỡ bốc mùi hôi thối

 

Qua đấu tranh khai thác người lái xe là Nguyễn Khả Quỳnh (SN 1976, trú tại Đông Anh, Hà Nội), CQĐT đã tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty chế biến lâm sản xuất khẩu Thăng Long (trụ sở tại xã Cổ Dương, huyện Đông Anh) và phát hiện thêm một lượng lớn mỡ động vật khoảng 50 tấn không có nguồn gốc xuất xứ.

Vào thời điểm kiểm tra, một số công nhân của công ty Thăng Long đang bốc hàng chục bao tải dứa từ chiếc xe ôtô tải mang BKS 92K-6946 sang xe ôtô BKS 29M-7136.

Kiểm tra lô hàng này, bên trong những bao tải dứa vẫn là mỡ động vật thành phẩm. Qua cân đong, tổng số hàng trên xe là 27 tấn,  không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật.

Chủ xe ôtô mang BKS 92K-6946, Trần Hiếu Khang (SN 1964, trú tại Tiên Lãng, Tiên Phước, Quảng Nam) khai nhận chở thuê số mỡ động vật này từ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ra Hà Nội cho Nguyễn Thị Xoa- chủ công ty chế biến lâm sản Thăng Long.

Tại dãy nhà kho của của Công ty Thăng Long, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm khoảng hơn 20 tấn mỡ và tóp mỡ động vật được đóng bao xếp trong kho.

Khi lập biên bản, cơ quan chức năng làm rõ Công ty Thăng Long đến nay vẫn chưa có giấy phép hoạt động, ngành nghề kinh doanh của công ty chủ yếu là chế biến mỡ động vật từ các sản phẩm thừa của thịt bò, lợn thành mỡ nước, mỡ đặc, tóp mỡ… rồi phân loại, mang đi tiêu thụ.

Hoạt động của công ty gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khá nghiêm trọng. Chiều 11/9, vợ chồng chủ hàng Nguyễn Thị Xoa cùng lái xe Trần Hiếu Khang đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đông Anh lấy lời khai làm rõ.

 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng  điều tra mở rộng.

 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Công an tỉnh phối hợp với công an huyện Mù Cang Chải khám xét khẩn cấp nơi ở của  đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.

YBĐT - 8 giờ sáng ngày 01/7/2008, Tổ công tác phòng chống ma tuý Công an tỉnh Yên Bái đã bắt quả tang Khang A Sử đang đóng gói tại nhà hêrôin chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Trong quá trình khám xét, Tổ công tác đã thu giữ tại chỗ ngồi của Sử một gói nilon màu trắng có chứa chất bột nén màu trắng (nghi là hêrôin), 1 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, 1 con dao nhọn, thu giữ trong túi quần của Sử 1 gói nilon bên trong có hai cục chất bột nén màu trắng.

YBĐT - Vào khoảng 22 giờ, ngày 14/3/2009, tại khách sạn H.N, tổ 39, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Nguyễn Duy V đã dùng 2,5 triệu đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua của một người đàn ông không quen 3,1 triệu đồng tiền giả với mục đích tiêu thụ để hưởng chênh lệch.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 850 con đồi mồi, thuộc 1 trong 7 loài rùa biển có tên trong phụ lục 1 Công ước quốc tế về cấm buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Từ ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa 28 bị cáo nguyên là lãnh đạo TX Móng Cái, cán bộ phường Hải Hòa, Chi cục Thuế Móng Cái, Phòng Tài nguyên & Môi trường TX Móng Cái (nay là TP Móng Cái) ra xét xử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục